02:15 06/02/2012

Mêhicô: Nữ ứng viên Đảng cầm quyền tranh cử tổng thống

Ngày 6/2, Chủ tịch Ủy ban quốc gia đảng Hành động quốc gia (PAN) cầm quyền, José Espina von Roehrich, công bố nữ Hạ nghị sỹ Josefina Vázquez Mota đã chính thức trở thành ứng cử viên của PAN ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mêhicô ngày 1/7 tới.

Ngày 6/2, Chủ tịch Ủy ban quốc gia đảng Hành động quốc gia (PAN) cầm quyền, José Espina von Roehrich, công bố nữ Hạ nghị sỹ Josefina Vázquez Mota đã chính thức trở thành ứng cử viên của PAN ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mêhicô ngày 1/7 tới.



Bà Josefina Vázquez Mota (người đi giữa) vẫy tay chào những người ủng hộ sau cuộc bỏ phiếu. Ảnh: thanhnien.com.vn



Theo kết quả kiểm phiếu, bà Vázquez, 52 tuổi, giành được 226.790 phiếu ủng hộ, tương đương 55% trong cuộc bầu cử nội bộ ngày 5/2; cựu Bộ trưởng Tài chính Ernesto Cordero Arroyo về nhì với 156.958 phiếu, tương đương 38,1% và Thượng nghị sỹ Santiago Creel Miranda về thứ ba với 25.347 phiếu, tương đương 6,1%.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Mêhicô, một nữ ứng cử viên nhận được sự ủng hộ áp đảo trong nội bộ đảng để đương đầu với các đối thủ của 2 chính đảng chủ chốt còn lại trong cuộc bầu cử tổng thống Mêhicô. Bà Vázquez trước đây từng là Bộ trưởng Phát triển Xã hội duới thời Tổng thống Vicente Fox (2000-2006), Bộ trưởng Giáo dục trong 3 năm đầu cầm quyền của Tổng thống đương nhiệm Felipe Calderon.

Trong các cuộc thăm dò dư luận cấp quốc gia đối với cuộc bầu cử tổng thống Mêhicô năm 2012, bà Vázquez hiện chỉ đứng thứ hai với 28% số người ủng hộ, bị ứng cử viên hàng đầu của đảng đối lập PRI, ông Enrique Pana Nieto, bỏ xa khi tỷ lệ ủng hộ ông này là 50%.

Theo Luật bầu cử Mêhicô, ngày 22/2/2012 là hạn chót các đảng phái đề cử ứng cử viên tổng thống, để sau đó bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử.


TTXVN/Tin Tức