08:20 09/08/2012

Mẹ bị tù, con nối nghiệp buôn tiền giả

Chiều 9/8, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng Hải Phòng đã tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Thắng, sinh năm 1974, mức án tù chung thân về các hành vi lưu hành, vận chuyển tiền giả với số lượng lên đến gần 2 tỷ đồng.

Chiều 9/8, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đã tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Thắng, sinh năm 1974, mức án tù chung thân về các hành vi lưu hành, vận chuyển tiền giả với số lượng lên đến gần 2 tỷ đồng.

Bị cáo Thắng là người thôn Lão Phú, xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng.

Tang vật trong một vụ tiêu thụ tiền giả. Ảnh Doãn Tấn - TTXVN.


Ngoài ra, có 4 bị cáo khác là Trần Thị Mão, sinh năm 1951; Đặng Thị Hoài (em ruột Thắng), sinh 1982; Trần Thị Oanh, sinh 1965, (cả 3 đều ở Hải Phòng); và Lê Thị Hương, sinh 1972 (tỉnh Bắc Ninh) đều bị các mức án từ 18-20 năm tù giam về các tội danh tương tự.

Theo cáo trạng của viện kiểm sát, ngày 12/12/2011, tại khu vực Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, lực lượng công an đã bắt quả tang Đặng Văn Thắng và Trần Thị Mão đang vận chuyển tiền giả từ Trung Quốc về tiêu thụ tại Việt Nam. Tang vật thu giữ tại chỗ của 2 đối tượng là 280.250.000 đồng tiền Việt Nam đồng giả.

Trước đó, mẹ của Thắng là Bùi Thị Thọ làm thuê cho một người Việt Nam tên Minh sống ở Trung Quốc. Minh cho Thọ 9 tờ tiền giả, mệnh giá 20.000. Khi Thọ đi tiêu thụ đã bị phát hiện và bị phạt 4 năm tù.

Thắng đã lấy số điện thoại của Minh, gọi điện giới thiệu là con giai Thọ, muốn mua tiền giả, Minh đã đồng ý bán.

Từ tháng 4/2011 đến khi bị bắt Thắng, Hoài đã móc nối với Mão, Oanh, Hương vận chuyển và tiêu thụ gần 2 tỷ tiền giả tại Việt Nam .


Ngoài hình phạt tù, các bị cáo còn bị phạt tiền tổng cộng 125 triệu đồng sung công quỹ nhà nước, đồng thời tiêu hủy toàn bộ số tiền giả thu được trong quá trình điều tra vụ án.


Minh Thu