06:17 17/06/2011

Mazda thu hồi 95.000 xe xêđan lưu hành

Hãng sản xuất ô tô Mazda của Nhật Bản vừa quyết định thu hồi hầu như toàn bộ 95.000 chiếc ôtô kiểu xêđan (sedan) của hãng này đang lưu hành tại Trung Quốc để khắc phục lỗi liên quan hệ thống điện khiến cần gạt nước của xe ngừng hoạt động.

Hãng sản xuất ô tô Mazda của Nhật Bản vừa quyết định thu hồi hầu như toàn bộ 95.000 chiếc ôtô kiểu xêđan (sedan) của hãng này đang lưu hành tại Trung Quốc để khắc phục lỗi liên quan hệ thống điện khiến cần gạt nước của xe ngừng hoạt động.

Ảnh:Internet

Theo thông báo ngày 16/6 của Cơ quan đăng kiểm Trung Quốc, số xe nằm trong diện thu hồi nói trên bao gồm 80.541 chiếc do công ty liên doanh Ford Mazda Automobile sản xuất tại Trung Quốc từ tháng 2/2008 đến tháng 2/2010 và 14.333 xe Mazda-3 khác sản xuất trong khoảng thời gian tháng 1/2008 - 3/2009.

Trung Quốc đã vượt qua Mỹ và chiếm vị trí thị trường ô tô lớn nhất thế giới vào năm 2009. Tuy nhiên, lượng xe bán ra thị trường của nước này bắt đầu giảm từ giữa năm 2010, sau khi chính phủ ngừng áp dụng chính sách bảo hộ dành cho ngành sản xuất xe hơi để giảm thiểu tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu. Chỉ tính riêng tháng 5/2011, số xe tiêu thụ của Trung Quốc đã giảm 3,98 % so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 1,38 triệu chiếc.

Trong khi đó, ngày 17/6, Chủ tịch Công ty Toyota Motor Akio Toyoda cho hay vào khoảng tháng Bảy tới, sản lượng ô tô của hãng, cả ở trong nước và nước ngoài sẽ trở lại mức như trước tháng Ba, tức là trước khi Nhật Bản trải qua thảm họa động đất, sóng thần và phóng xạ hạt nhân. Tuy nhiên, sản lượng ô tô sản xuất ở khu vực Bắc Mỹ sẽ phục hồi chậm hơn, có thể phải vào tháng Chín.

Toyota là hãng sản xuất ô tô lớn nhất của Nhật Bản.

TTXVN/Tintức