12:21 19/12/2010

Máy xúc lúa mang thương hiệu "Tư Sáng"

1.500 đại biểu từ khắp mọi miền đất nước sẽ có mặt tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII tổ chức tại Thủ đô Hà Nội vào cuối tháng 12...

1.500 đại biểu từ khắp mọi miền đất nước sẽ có mặt tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII tổ chức tại Thủ đô Hà Nội vào cuối tháng 12 này là những tấm gương sáng nêu cao tinh thần thi đua trong học tập, lao động sản xuất...


Lão nông Nguyễn Văn Sáng, năm nay 60 tuổi, thường trú tại khu vực 4, phường I, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang là một trong nhiều tấm gương ấy. Với mong muốn giảm bớt khó khăn cho bà con nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long trong việc sản xuất lúa gạo, ông đã chế tạo thành công máy xúc lúa mang thương hiệu "Tư Sáng".

Vốn xuất thân từ nông dân, nên hơn ai hết ông Sáng hiểu nỗi cực nhọc của nghề nông. Không riêng thị xã Vị Thanh mà hầu hết các tỉnh, thành của đồng bằng sông Cửu Long vào vụ sản xuất hè - thu, thu - đông, việc phơi lúa gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết thất thường.


Những ngày nắng ráo bà con phấn khởi bao nhiêu thì những hôm mưa gió lại lo lắng bấy nhiêu. Những cơn mưa bất ngờ ập xuống không ai kịp trở tay. Lúa ướt đành thành thức ăn cho gia súc, thiệt hại này ảnh hưởng không nhỏ tới giá trị của hạt lúa và thu nhập của người nông dân.

Thế rồi sự ra đời của lò sấy lúa đã giúp nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long khắc phục được nhược điểm phơi lúa nhờ trời, tuy nhiên, sau khi lúa được sấy khô, bà con phải cào lúa thành đống, rồi xúc vào bao.


Công việc này vất vả và mất nhiều thời gian. Từ cái khó này, lão nông Sáng ao ước "Phải chi có máy xúc, cào lúa vào bao, mình chỉ cần buộc miệng bao thì tiện biết mấy!". Và ý tưởng chế tạo chiếc máy xúc lúa ra đời từ đó.

Lão nông Tư Sáng bên máy xúc lúa tự động.


Đem ý nghĩ này tâm sự với mấy lão nông trong xóm, không ngờ ông Sáng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình: "Nhà ông có sẵn cơ sở làm cửa sắt, tiện cho việc chế tạo máy, ông hãy cố gắng làm ra máy xúc lúa để giúp nông dân đỡ khổ" - các bạn ông động viên. Ông tâm sự: Chính nhờ sự khích lệ này đã thôi thúc tôi quyết tâm làm ra máy xúc lúa.

Nhớ lại những ngày bắt đầu đầy khó khăn ấy, ông kể: Công việc đầu tiên của tôi là tìm đến những chiếc máy gặt liên hợp, máy tuốt lúa để tìm hiểu nguyên lý hoạt động, nhất là công đoạn lấy và đưa lúa vào bao.


Không quản đường sá, từ Hậu Giang, ông đi đến các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp để tìm hiểu kinh nghiệm sản xuất máy gặt liên hợp, máy tuốt lúa. Rong ruổi mấy tháng trời, cuối cùng những bộ phận chính và hình thù chiếc máy xúc lúa cũng đã được lão nông hình dung ra.

Ban đầu, ông tiện một đoạn kim loại lớn có hình dáng giống như mũi khoan nhưng có các rãnh sâu hơn (bộ phận này có chức năng đưa lúa qua ống); hàn các tấm kim loại làm thành thùng đựng lúa; ống đưa lúa ra ngoài... tất cả các bộ phận này lắp ráp lại với nhau tạo thành máy xúc lúa. Qua chạy thử cho kết quả khả quan nhưng nếu vận hành thủ công, công suất và hiệu quả hoạt động thấp.


Nhận ra điều này, ông Sáng lại tiếp tục nghiên cứu gắn thêm bộ phận môtơ điện để làm động cơ hoạt động. Và ngày 26/4/2007 là ngày ông nhớ mãi vì đó là mốc đánh dấu sự ra đời của chiếc máy xúc lúa thế hệ đầu tiên mang nhãn hiệu "Tư Sáng".

Qua thời gian sử dụng, chiếc máy xúc lúa thế hệ đầu tiên của ông Sáng bộc lộ nhiều nhược điểm, nhất là không có tính năng tự đưa lúa vào thúng và chưa xử lý được việc đưa bụi lúa ra xa.


Không nản chí, bất cập này đã được ông Sáng tiếp tục mày mò, nghiên cứu từng bước cải tiến để có được chiếc máy xúc lúa hoàn thiện như hiện nay gồm các bộ phận như: Thùng đựng lúa, giàn cào lúa, trục khoan lúa, hệ thống quạt gió, hệ thống điều chỉnh độ cao, thấp của thùng đựng lúa... Máy xúc lúa vận hành bằng môtơ điện và 4 bánh xe tiện lợi khi di chuyển.

Ông Sáng cho biết máy xúc lúa "Tư Sáng" ra đời, rất nhiều chủ lò sấy, hộ nông dân trong và ngoài tỉnh đến tham quan, đặt hàng. Đến nay, ông đã sản xuất và bán được trên 80 chiếc cho bà con cùng tỉnh Hậu Giang và một số tỉnh khác như Kiên Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ, Long An, Đồng Tháp.

Từ thành công của chiếc máy xúc lúa, ông Sáng quyết tâm thi đua lao động, học tập, sáng tạo để cuối năm nay cho ra đời hai sản phẩm mới có ích cho người nông dân là "Máy xúc lúa trên sân" và "Máy cắt lúa xếp dãy".


Ông còn ấp ủ làm ra "Máy phun thuốc trừ sâu" để giúp nông dân giảm bớt cực nhọc trong sản xuất. Với những sáng tạo của mình, trong hai năm liên tục 2009, 2010, ông được nhận giải thưởng "Sao thần nông" và nhiều bằng khen khác.

Quỳnh Hoa - TTXVN