10:10 06/10/2011

Máy tính bảng rẻ nhất thế giới chính thức ra mắt thị trường

Sau nhiều năm trì hoãn, ngày 5/10 Ấn Độ đã tun ra thị trường loại máy tính bảng Aakash (Bầu trời) với giá cực rẻ, chỉ có 35 USD/chiếc.


Sau nhiều năm trì hoãn, ngày 5/10 Ấn Độ đã tun ra thị trường loại máy tính bảng Aakash (Bầu trời) với giá cực rẻ, chỉ có 35 USD/chiếc.

Bộ trưởng Phát triển nguồn nhân lực Ấn Độ, Shri Kapil Sibal, cho biết Aakask sẽ tích hợp màn hình cảm ứng, Wi-Fi chuẩn, có khả năng lướt web trơn tru cũng như xem video trên YouTube. Ngoài ra, máy tính bảng này còn được bán ra với 2 mẫu thiết kế khác nhau, đều có 2 GB bộ nhớ RAM và cổng USB. Đặc biệt, sản phẩm được trang bị hệ thống tiêu thụ điện năng tiết kiệm 2 W, phù hợp với tình trạng điện không ổn định tại một số khu vực ở Ấn Độ.

Chính phủ Ấn Độ cho biết trong thời gian thử nghiệm sẽ có khoảng 100.000 máy tính bảng Akash được bán ra trước khi bán rộng rãi cho hàng triệu sinh viên trong vài tháng tới. Theo kế hoạch, khoảng 500 chiếc Aakash đầu tiên sẽ được bán cho sinh viên ngay sau khi xuất hiện trên thị trường. Ban đầu Ấn Độ sẽ sản xuất 700 chiếc Aakash/ngày và sản lượng sẽ tăng dần khi có thêm nhiều doanh nghiệp tham gia sản xuất. Chuyên gia công nghệ thông tin Bharat Mehra hy vọng Aakash sẽ được sử dụng để khuyến khích loại hình giáo dục từ xa ở các vùng nông thôn và trong giới sinh viên Ấn Độ.

Sau hai năm phát triển, máy tính bảng giá rẻ nhất thế giới Aakash đang được lắp ráp tại Ấn Độ và có thể giúp Chính phủ thực hiện mục tiêu đưa công nghệ công tin vào giáo dục. Ấn Độ đang chậm chân hơn các nước BRIC trong việc đưa người dân tiếp cận Internet và điện thoại di động. Số người sử dụng Internet tại Ấn Độ đã tăng 15 lần trong giai đoạn 2000-2010, nhưng mới chỉ có 8% dân số được tiếp cận Internet so với gần 40% ở Trung Quốc. Trong khi đó, số người sử dụng điện thoại di động phần lớn thuộc tầng lớp trung lưu.

Cũng như Kindle Fire của Amazon từng gây sốc cho thị trường máy tính toàn cầu vào tuần trước, máy tính bảng Aakash chạy trên hệ điều hành Android của Google, nhưng giới quan sát thị trường vẫn tỏ ra hoài nghi loại máy tính do Ấn Độ sản xuất sẽ thu hút sự quan tâm của công chúng bởi không có màn hình cảm ứng đẹp và thường chạy chậm.

Hoàng Hà (Theo AFP)