05:11 11/05/2015

Máy bay Trung Quốc sản xuất trượt khỏi đường băng, bốc khói

Các hành khách và phi hành đoàn đã phải khẩn trương sơ tán sau khi một máy bay MA60 do Trung Quốc sản xuất trượt khỏi đường băng trong lúc hạ cánh và bốc khói.

Hành khách và phi hành đoàn đã phải khẩn trương sơ tán sau khi một máy bay MA60 do Trung Quốc sản xuất trượt khỏi đường băng trong lúc hạ cánh và bốc khói tại sân bay ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Chuyến bay nội địa của hãng Joy Air này đã trượt khỏi đường băng khi hạ cánh ở sân bay Fuzhou tỉnh Phúc Kiến hôm 10/5. Đã có 7 hành khách trên máy bay bị thương, trong đó có cả một phụ nữ đang mang thai. Kênh truyền hình quốc gia CCTV cho biết cả 7 hành khách bị thương đã được đưa đến bệnh viện, hiện có 5 người được xuất viện.

Hình ảnh máy bay của Joy Air gặp nạn được đăng tải trên mạng.


Máy bay gặp sự cố mang số hiệu JR1529 cất cánh từ Yiwu, tỉnh Chiết Giang sáng 10/5 với 45 hành khách và 7 phi hành đoàn. Khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Fuzhou Changle, chiếc máy bay mất kiểm soát trượt khỏi đường băng vào lao vào bãi cỏ. Sân bay trên đã bị đóng cửa cho đến 6 giờ tối, khoảng 80 chuyến bay và hơn 4.500 hành khách đã bị ảnh hưởng.

Những bức ảnh được các nhân chứng đăng tải trên mạng cho thấy cả hai cánh máy bay đã bị hỏng sau vụ va chạm, nghiêng về phía trước với cánh quạt máy bay chạm đất. Nguyên nhân gây ra vụ tai nạn hiện đang được điều tra.

Một nhân viên làm việc tại trạm cứu hỏa ở sân bay tiết lộ với tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng rằng chiếc máy bay đã bốc khói sau khi gặp phải sự cố.

Đây là một trong các vụ tai nạn liên quan đến hãng máy bay giá rẻ Joy Air và loại máy bay MA60 do chính Trung Quốc sản xuất trong những năm gần đây.

Loại máy bay MA60 tuabin phản lực cánh quạt đôi được thiết kế và sản xuất bởi Tập đoàn Công Nghiệp Máy bay Xian đã gặp phải nhiều tai nạn trong những năm gần đây. Trong khi hãng máy bay giá rẻ Joy Air được thành lập bởi tập đoàn công nghiệp hàng không Trung Quốc và hãng China Eastern Airlines đã bắt đầu hoạt động từ năm 2009.

Vào tháng 2 năm ngoái, mũi một máy bay MA60 của Joy Air đã chạm đất tại Zhengzhou, tỉnh Hà Nam, may mắn không có ai bị thương trong sự cố này. Ba tuần trước, một máy bay MA60 của một hãng hàng không khác cũng gặp phải trục trặc với đèn tín hiệu khi hạ cánh.

Vào tháng 12 năm ngoái, một chiếc MA60 khác của Joy Air đã phải bay vòng trên không trung trong 5 tiếng trước khi có thể hạ cánh tại sân bay Yulin ở tỉnh Thiểm Tây do hệ thống càng bị hỏng.

Vào tháng 6/2013, các máy bay MA60 cũng liên quan tới hai vụ trục trặc hạ cánh tại Indonesia và Myanmar trong cùng một ngày. Theo đó, máy bay MA60 của hãng Merpati Nusantara Airlines chở 50 người đã đâm cả hai động cơ trên đường băng tại sân bay ở Đông Indonesia khiến 9 hành khách bị thương. Tại Myanmar, máy bay chuyến nội địa của hãng Myanmar Airways đã trượt khỏi đường băng khi hạ cánh.

Tháng 5/2011, một máy bay MA60 của Merpati Nusantara Airlines rơi xuống biển ở đông Indonesia khiến 25 người trên máy bay thiệt mạng.


Hà Linh (Theo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng)