07:07 27/07/2018

Máy bay rơi tại Paraguay, hai quan chức cấp cao thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 26/7, các nhà chức trách Paraguay đã tìm thấy thi thể bộ trưởng và thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và hai người khác thiệt mạng trong vụ rơi máy bay hạng nhẹ xảy ra trước đó.

Phát biểu với báo giới, thành viên Đơn vị tìm kiếm và cứu nạn đặc biệt (SAR) của Paraguay, ông Roque González, cho biết chiếc máy bay hạng nhẹ chở Bộ trưởng Nông nghiệp Luis Gneiting, Thứ trưởng Vicente Ramírez cùng hai quan chức khác đã rơi cách sân bay Ayolas 8km, gần biên giới với Argentina.
 
Không một ai sống sót khi chiếc phi cơ trên rơi xuống vùng nước sâu ít nhất 3m và vỡ vụn hoàn toàn.
 
Bộ trưởng Cứu trợ khẩn cấp quốc gia Paraguay (SEN) Joaquin Roa cho biết việc tìm kiếm thi thể của các quan chức trên gặp nhiều khó khăn do máy bay rơi ở vùng hiểm trở, xung quanh toàn đầm lầy và hồ nước sâu. Hoạt động tìm kiếm kéo dài suốt 14 giờ kể từ khi lực lượng cứu hộ nhận được thông báo chiếc máy biến mất vào lúc 18h22 (giờ địa phương) ngày 25/7, tức rạng sáng 26/7 giờ Việt Nam khi đang trên đường tới thủ đô Asunción trong điều kiện thời tiết mưa phùn và nhiệt độ thấp.
 
Theo lực lượng cứu hộ, phần cabin chiếc máy bay ngập 1m dưới mặt nước. Chiếc phi cơ có thể đã gặp trục trặc ở phần động cơ và gặp tai nạn. Cơ quan không lưu sân bay Ayolas đã ghi nhận được tín hiệu của chuyến bay trong khoảng 3 phút cho tới khi chiếc máy bay này có dấu hiệu bất thường, phát đèn flash và biến mất khỏi màn hình radar.
 
Bộ trưởng Gneiting là người được Tổng thống sắp mãn nhiệm Horacio Cartes tín nhiệm, đã từng là ứng cử viên của đảng cầm quyền Colorado tranh cử chức phó tổng thống Paraguay trong cuộc bầu cử sơ bộ vào tháng 12 năm ngoái. Ông Gneiting cũng từng là Thống đốc bang Itapúa và được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nông nghiệp vào tháng 5 vừa qua.
 
Chính phủ Paraguay tuyên bố để tang trong 3 ngày, đồng thời hoãn các phiên họp thường kỳ tại Thượng viện và Hạ viện để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tai nạn máy bay trên. Cùng ngày, Chính phủ Argentina và Bolivia đã gửi điện chia buồn tới quốc gia láng giềng.
 
TTXVN/Báo Tin Tức