08:07 12/08/2014

Máy bay Mỹ tấn công đoàn xe của IS

Máy bay chiến đấu của Mỹ đã tấn công và phá hủy một số phương tiện trong đoàn xe của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Các quan chức quân đội Mỹ cho biết máy bay chiến đấu nước này ngày 11/8 đã tấn công và phá hủy một số phương tiện trong đoàn xe của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Đoàn xe của IS bị phá hủy khi đang trên đường di chuyển để tấn công các lực lượng người Kurd bảo vệ thành phố Erbil, Đông Bắc Iraq, nơi có nhiều binh sĩ và người dân Mỹ sinh sống.

Máy bay F/A-18C Hornet đáp xuống tàu sân bay USS George H.W. Bush. Ảnh: AFP/ TTXVN


Trong một tuyên bố, các quan chức khẳng định cuộc oanh kích này là một trong những cuộc tấn công nhằm vào lực lượng phiến quân ở Iraq trong những ngày gần đây.

Tối 11/8 (giờ địa phương), Không quân Hoàng gia Anh (RAF) đã bắt đầu triển khai máy bay tiêm kích Tornado (Cuồng phong) đến Iraq để tham gia sứ mệnh cứu trợ nhân đạo của cộng đồng quốc tế.

Theo nhận định của tờ "Điện tín", quyết định này có thể là dấu hiệu cho thấy Chính phủ Anh đang chuẩn bị cho phương án can thiệp quân sự vào Iraq.

Tuy nhiên, Chính phủ Anh vẫn khẳng định sẽ không can dự sâu hơn nữa vào cuộc xung đột hiện nay ở Iraq. Theo Ngoại trưởng Philip Hammond, vào thời điểm hiện tại, Anh sẽ không "tham chiến" ở Iraq.



Trong khi đó, Lầu Năm Góc ngày 11/8 khẳng định Mỹ không có kế hoạch mở rộng chiến dịch trên không ở Iraq vượt quá phạm vi hoạt động bảo vệ các nhân viên Mỹ ở thành phố Erbil và những người tị nạn Yazidi đang bị vây hãm.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hối thúc việc nhanh chóng thực hiện quá trình chuyển tiếp chính trị ở Iraq, một tuyên bố nhằm chỉ trích Thủ tướng gây tranh cãi Nuri al-Maliki.

Phát biểu trước báo giới trong kỳ nghỉ ở đảo Martha's Vineyard, bang Massachusetts, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông cũng như Phó Tổng thống Joe Biden đã gọi điện cho Thủ tướng được đề cử Haidar al-Abadi để bày tỏ sự ủng hộ, giữa thời điểm Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào phiến quân Hồi giáo Sunni đang hoành hành ở Iraq.

Nhấn mạnh lập trường của mình là “không có giải pháp quân sự nào của Mỹ” cho cuộc khủng hoảng Iraq, Tổng thống Obama gọi quyết định đề cử ông Abadi để thay thế ông Maliki là “một bước đi đầy hứa hẹn”.

Ông Obama nhấn mạnh “giải pháp lâu dài duy nhất là người Iraq hợp tác với nhau và thành lập một chính phủ toàn diện”, tiếp sau làn sóng chỉ trích rằng ông Maliki đã áp dụng cách điều hành gây chia rẽ nhằm thúc đẩy lợi ích của cộng đồng người Hồi giáo Shi'ite chiếm đa số ở Iraq.

Thủ tướng Nuri al-Maliki đã gọi việc đề cử Abadi, một thành viên trong đảng của ông, là sự vi phạm hiến pháp Iraq được thực thi với sự hỗ trợ của Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống Obama khẳng định “cam kết ủng hộ” Abadi và kêu gọi ông này “thành lập nội các mới càng sớm càng tốt”.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này đã bắt đầu vận chuyển vũ khí khẩn cấp cho lực lượng người Kurd ở Iraq đối phó trước đà tiến của lực lượng IS.


TN(Theo AP/AFP)