03:15 14/03/2014

Máy bay Mỹ nổ lốp khi cất cánh

Chuyến bay số hiệu 1702 của hãng hàng không US Airways đã không thể cất cánh thành công do bánh trước của máy bay đã bị nổ và tóe lửa sau khi chạy một đoạn trên đường băng.

Rạng sáng 14/3 (theo giờ Việt Nam), một máy bay của hãng hàng không US Airways của Mỹ đã gặp sự cố khi đang cất cánh, buộc giới chức hàng không nước này phải sơ tán toàn bộ hành khách. Rất may không ai bị thương nặng trong vụ tai nạn này.

Thông báo chính thức của US Airways cho biết chuyến bay số hiệu 1702, dự kiến khởi hành từ thành phố Philadelphia và đáp xuống sân bay tại Fort Lauderdale, đã không thể cất cánh thành công do lỗi kỹ thuật ở bộ phận bánh máy bay. Một nhân chứng tại hiện trường cho biết máy bay đã bất ngờ lao lên và nhao xuống khi cất cánh.

Hành khách được sơ tán khỏi máy bay.


Hình ảnh được đăng trên Twitter cũng cho thấy bánh trước của máy bay đã bị nổ và tóe lửa sau khi chạy một đoạn trên đường băng. Khói trắng đã bốc lên sau đó 7-10 phút.

Theo US Airways, các hành khách đã được chuyển sang một máy bay khác khởi hành cùng ngày sau đó. Vụ việc khiến một hành khách bị thương nhẹ. Sự cố này cũng khiến các chuyến bay khác bị hoãn lại trong hai giờ đồng hồ. Nguyên nhân nổ lốp đang được điều tra làm rõ.

Trong khi đó, cùng ngày, một vụ rơi máy bay đã xảy ra tại hạt Norfolk, miền đông nước Anh, làm 4 người thiệt mạng. Theo nguồn tin cảnh sát, trực thăng gặp nạn khi đang thực hiện lộ trình tới tới bắc Ireland. Điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân tai nạn là do sương mù dày đặc. Cảnh sát đã được huy động tới hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ.


TTXVN/Tin tức