07:10 23/07/2013

Máy bay Mỹ cắm mũi xuống đất, 10 người bị thương

Cơ quan quản lý Cảng New York và New Jersey của Mỹ cho biết sân bay La Guardia tại thành phố New York đã phải đóng cửa sau khi một chiếc máy bay của Hãng Southwest Airlines được cho là gãy mũi trên đường băng trong lúc hạ cánh.

Sân bay La Guardia tại thành phố New York ngày 22/7 đã phải đóng cửa sau khi một chiếc máy bay của hãng Southwest Airlines bị gãy càng hạ cánh khiến máy bay cắm mũi trượt trên đường băng.

Hình ảnh chiếc máy bay trên đường băng. Ảnh: Internet.


Các kênh truyền hình đã phát đi hình ảnh cho thấy chiếc máy bay nói trên, được xác định là chuyến bay mang số hiệu 345 từ Nashville, cắm mũi xuống đất, xung quanh có rất nhiều xe cứu hộ khẩn cấp. Thời điểm xảy ra sự cố, trên máy bay có 150 hành khách và phi hành đoàn. Chiếc máy bay trên thuộc dòng Boeing 737 với hệ thống hạ cánh thủy lực thông thường.

Theo đơn vị quản lý sân bay, hiện nay đã có ít nhất 10 người bị thương, trong số đó 6 người đã được đưa đến bệnh viện trung tâm Elmhurst. Tình trạng thương tích của người gặp nạn chưa được công bố ngay lập tức nhưng một số thông tin cho thấy những vết thương đều không nguy hiểm đến tính mạng.

Sân bay La Guardia đã tạm thời đóng cửa trong 80 phút và trở lại hoạt động vào khoảng 7 giờ tối nhưng theo những nhà quản lý sân bay, ít nhất phải đến sáng hôm sau sân bay mới hoàn toàn hoạt động bình thường trở lại. Hiện nay Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia Mỹ đã gửi một đội điều tra đến để tìm nguyên nhân gây ra vụ việc. Theo tờ New York Times, bà Kathleen Bergen, phát ngôn viên của Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã trả lời qua email: “Thông tin ban đầu cho thấy càng mũi máy bay đã bị gãy khi máy bay hạ cánh tại đường băng số 4 vào lức 17 giờ 45”.

Tất cả hàng khách đã được sơ tán bằng cầu trượt khẩn cấp. Những nhân chứng tại sân bay kể lại họ quan sát thấy chiếc máy bay hạ cánh bình thường cho đến khi đột nhiên mũi chiếc máy bay va chạm vào đường băng.

Dưới đây là hình ảnh chiếc máy bay được các hành khách và nhân chứng tại sân bay ghi lại:








Hà Linh (Theo AFP)