09:16 09/09/2014

Máy bay MH17 bị nhiều vật thể tốc độ cao đâm thủng

Báo cáo dài 34 trang của Uỷ ban An toàn Hà Lan cho biết máy bay MH17 rơi là do bị một lực từ bên ngoài tác động, cụ thể chiếc máy bay bị vỡ thành nhiều mảnh do trúng phải "một loạt các vật thể di chuyển với tốc độ cao".

Vào lúc 15 giờ chiều nay ( ngày 9/9, theo giờ Hà Nội), Ủy ban An toàn Hà Lan đã công bố kết quả điều tra sơ bộ về vụ máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malyasia Airlines bị rơi ở khu vực tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine hôm 17/7.

Báo cáo dài 34 trang của Uỷ ban An toàn Hà Lan cho biết máy bay MH17 rơi là do bị một lực từ bên ngoài tác động, cụ thể chiếc máy bay bị vỡ thành nhiều mảnh do trúng phải "một loạt các vật thể di chuyển với tốc độ cao". Điều này giải thích lý do tại sao thiết bị ghi lại hành trình chuyến bay đột ngột ngừng hoạt động, máy bay đồng thời cũng mất liên lạc ngay lập tức với trạm kiểm soát không lưu và biến mất khỏi màn hình radar.

Hà Lan là quốc gia có đông hành khách nhất (193 người) trên chuyến bay số hiệu MH17 rơi ở miền Đông Ukraine. Ảnh: AFP-TTXVN


Cũng theo báo cáo sơ bộ này, không hề có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy máy bay bị lỗi kỹ thuật hoặc sai sót của các phi công điều khiển máy bay.

Ủy ban An toàn Hà Lan cho biết kết quả sơ bộ được công bố dựa trên các nguồn tư liệu, dữ liệu mà nhóm điều tra quốc tế thu thập được tại hiện trường vụ rơi máy bay, bao gồm hộp đen máy bay, dữ kiện từ hệ thống các trạm radar, đài kiểm soát không lưu của Ukraine cũng như các hình ảnh vệ tinh và hình ảnh hiện trường được nhiều bên cung cấp.

Kết quả sơ bộ này không phải là kết luận cuối cùng về nguyên nhân vụ rơi máy bay MH17, đồng thời chưa thể chỉ ra thủ phạm đứng sau thảm kịch này.

Trước đó, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte và Thủ tướng Australia Tony Abbott đã cam kết đòi lại công lý cho các nạn nhân vụ rơi máy bay MH17, đồng thời khẳng định công tác điều tra sẽ tiếp tục cho tới khi tìm ra nguyên nhân thảm họa này.

Ngày 17/7 vừa qua, máy bay mang số hiệu MH17 của Hãng Hàng không Malaysia Airlines đã gặp nạn khi bay qua vùng trời khu vực miền Đông Ukraine trên hành trình từ Amsterdam (Hà Lan) tới Kuala Lumpur (Malaysia), khiến toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay này thiệt mạng.


TTXVN/Tin Tức