07:08 14/07/2014

Máy bay không quân Ukraine xâm nhập không phận Nga

Phóng viên Maxim Gritsenko tại kênh truyền hình Zvezda TV của Nga cho biết, một máy bay của Không quân Ukraine đã xâm nhập không phận Nga.

Phóng viên Maxim Gritsenko tại kênh truyền hình Zvezda TV của Nga cho biết, một máy bay của Không quân Ukraine đã xâm nhập không phận Nga.

Gritsenko nêu rõ: “Chúng tôi đã đến khu ngoại ô của Donetsk (một thị trấn của Nga giáp giới với Ukraine) trong sáng 13/7. Trong quá trình quay phim, một máy bay Ukraine đã xâm nhập lãnh thổ Nga và bay phía bên trên khu ngoại ô Donetsk và mọi người đều có thể thấy máy bay này tiến hành một cuộc không kích, dường như nhằm vào một vị trí ở Ukraine. Mọi người đều hoảng sợ và bỏ chạy”.

Động thái này diễn ra khi các nhân viên điều tra thuộc Ủy ban Điều tra của Nga đang làm việc trên hiện trường một vụ pháo kích thực hiện từ phía Ukraine nhằm vào Donetsk, khiến một người thiệt mạng và 2 người bị thương nặng.

Trong một diễn biến liên quan, Điện Kremlin cho biết trong cuộc gặp ngày 13/7 tại Rio de Janeiro (Brazil), Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nhất trí rằng tình hình ở Ukraine đang xấu đi, trong bối cảnh Kiev tiếp tục cuộc tấn công nhằm vào lực lượng ly khai thân Nga ở miền Đông nước này.




Thủ tướng Đức Angela Merkel (trái), tân Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko (giữa) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải). Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu với hãng thông tấn Ria Novosti, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitri Peskov nói: “Ông Putin và bà Merkel đã có cuộc đối thoại mang tính xây dựng và rất thấu đáo. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận chi tiết các phương án có thể áp dụng để giải quyết tình hình ở Ukraine. Hai bên nhất trí rằng tình hình đang xấu đi”. Ngoài ra, phát ngôn viên Chính phủ Đức Steffen Seibert cho biết 2 nhà lãnh đạo đã hối thúc Kiev và lực lượng ly khai thân Nga tiến hành cuộc “đàm phán trực tiếp càng sớm càng tốt” thông qua đường truyền video.


T.N (Theo AFP, Itar-Tass)