11:10 30/11/2012

Máy bay không người lái đầu tiên trên tàu sân bay Mỹ

Hải quân Mỹ cho biết ngày 3/12 sẽ cho tiến hành thử nghiệm khả năng cất và hạ cánh của chiếc máy bay do thám tấn công không người lái (UAV) X-47B trên tàu sân bay USS Harry S. Truman.

Hải quân Mỹ cho biết ngày 3/12 sẽ cho tiến hành thử nghiệm khả năng cất và hạ cánh của chiếc máy bay do thám tấn công không người lái (UAV) X-47B trên tàu sân bay USS Harry S. Truman. Hiện UAV X-47 đã có mặt trên bong tàu USS Harry S. Truman.


Máy bay do thám tấn công không người lái X-47B là đơn đặt hàng của hải quân Mỹ từ nhà sản xuất Northrop Grumman


Nếu các cuộc thử nghiệm thành công, X-47B sẽ là máy bay chiến đấu không người lái đầu tiên trên thế giới cất và hạ cánh thành công trên tàu sân bay. Điều này cũng giúp hải quân Mỹ có thêm phương án lựa chọn hơn khi tiến hành các cuộc không kích.


Trong một hợp đồng trị giá 636 triệu USD do Bộ Quốc phòng Mỹ đặt hàng từ nhà sản xuất Northrop Grumman hồi năm 2007, X-47B được thiết kế có khả năng cất cánh và thực hiện các sứ mệnh bay được lập trình trước, sau đó trở về căn cứu theo lệnh điều khiển bằng vài cú click chuột trên máy tính.


X-47 được đưa lên tàu sân bay USS Harry S. Truman.


UAV X-47B là vũ khí tự động mới nhất của quân đội Mỹ được ứng dụng trí tuệ nhân tạo. X-47B được lập trình để bay đến mục tiêu thông qua sử dụng công nghệ GPS, lái tự động và các cảm biến trách va chạm.


Khác với các máy bay không người lái đang được quân đội Mỹ sử dụng hiện nay, X-47B được thiết kế gần như hoàn toàn tự động thông qua một thiết bị có tên là Control Display Unit, qua đó có thể lên kế hoạch độc lập, thay đổi hành trình và chỉ cần duy nhất một người điều khiển. Trong khi đó, UAV hiện nay của quân đội Mỹ đều không có được khả năng này và vẫn cần phải điều khiển từ xa.


X-47B có chiều dài 11,6 m; cao 3,1 m; có thể bay liên tục khoảng 3.200 km trong vòng 6 giờ mà không cần tiếp nhiên liệu.



L.H (tổng hợp)