02:10 12/02/2018

Máy bay hạ khẩn vì hành khách khỏa thân làm loạn

Một chuyến bay của hãng Alaska tới Seattle (Mỹ) đã buộc phải quay trở lại điểm xuất phát thành phố Anchorage vào rạng sáng 7/2 sau khi một hành khách tự nhốt mình trong nhà vệ sinh và để người trần như nhộng.

Máy bay hãng Alaska Airlines Boeing 737-800 tại sân bay quốc tế Seattle-Tacoma tháng 1/2016. Ảnh: AP

Theo hãng tin AP, hành khách nam này đã chui vào nhà vệ sinh, bắt đầu lột quần áo và không nghe theo hướng dẫn của các thành viên phi hành đoàn.

Trả lời phỏng vấn hãng tin AP, hành khách trên chuyến bay cô Kate Danyluk biết có vấn đề xảy ra khi thành viên phi hành đoàn liên tục đi tới đi lui dọc hành lang và đeo găng tay cao su.

Trong một thông cáo qua thư điện tử, người phát ngôn của Alaska Airline Tim Thompson cho biết: “Chuyến bay 146 của hãng từ Anchorage tới Seattle đã phải quay trở lại sân bay xuất phát vì một hành khách không chịu làm theo hướng dẫn của nhân viên phi hành đoàn. Mặc dù không tuyên bố tình trạng khẩn cấp, song chuyến bay vẫn được quyết định trở lại Anchorage”.

Cảnh sát sân bay và lực lượng điều tra liên bang FBI đã có mặt tại đường băng khi thấy máy bay hạ cánh vào lúc 3h sáng.

Hành khách Danyluk cho biết “cảnh sát đã đến và đưa anh ta ra bằng cửa sau”.

Vẫn chưa rõ liệu người đàn ông đó có bị bắt giữ hay không. FBI chưa đưa ra câu trả lời chính thức nào với hãng tin AP.

Hạ sĩ cảnh sát sân bay Darcy Perry tường thuật: “Có một đối tượng trên máy bay tự nhốt mình trong phòng vệ sinh. Các nhân viên phi hành đoàn phát hiện đối tượng khỏa thân”.

Có tổng cộng 178 hành khách trên chuyến bay 146 của hãng hàng không Alaska Airlines. Các hành khách còn lại đã được đưa tới Seattle bằng chuyến bay sau lúc 6h30 cùng ngày.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức