04:09 07/04/2012

Máy bay chiến đấu Mỹ tan tành khi lao vào nhà dân

Một chiếc máy bay chiến đấu F-18 của hải quân Mỹ đã lao vào một khu phức hợp căn hộ ở bang Virginia, bốc cháy tan tành và phá hủy một số tòa nhà.

Một chiếc máy bay chiến đấu F-18 của hải quân Mỹ đã lao vào một khu phức hợp căn hộ ở bang Virginia, bốc cháy tan tành và phá hủy một số tòa nhà.

Xác máy bay tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Internet.


Chiếc máy bay F/A-18 Hornet gặp nạn khi mới cất cánh từ căn cứ không quân Oceana. Hai phi công được cho là đã bật dù thoát hiểm trước khi máy bay va chạm với các tòa nhà ở Virginia Beach, một khu nghỉ dưỡng ở phía nam thủ đô Washington DC. Không có báo cáo về trường hợp tử vong nào, tuy nhiên, tai nạn đã làm 9 người bị thương nhẹ.

Vụ va chạm đã phá hủy ít nhất 2 tòa nhà và làm hư hại một số tòa khác trước khi phần còn lại của nó đáp xuống một cái sân nhà. Tại hiện trường còn nhìn rõ động cơ kép của máy bay nằm ngổn ngang trong khói lửa dày đặc.

Đại úy hải quân Mỹ Mark Weisgerber xác nhận, chiếc phi cơ chiến đấu đã bị “trục trặc kỹ thuật ghê gớm” ngay sau khi cất cánh nhưng không nói rõ cụ thể trục trặc nào đã dẫn đến tai nạn. Ông Weisgerber cho biết, cả hai phi công sau khi thoát hiểm đã được người dân tìm thấy trong tình trạng bị choáng nhưng hiện đã tỉnh táo đồng thời nhận xét họ “đã làm tốt”.

Chiếc F18 của họ khi đó đang trong một chuyến bay tập luyện và được điều khiển bởi một phi công thực tập, bên cạnh là một phi công hướng dẫn có kinh nghiệm. Chiếc máy bay thuộc về phi đội chiến đấu cơ VFA-106, đóng tại Căn cứ Không- Hải quân Oceana, cách hiện trường tai nạn hơn 3 km. Các phi công đã được huấn luyện phải tìm cách tránh khu vực dân cư trong trường hợp máy bay sắp rơi, và trong tai nạn trên, phi hành đoàn được cho là đang tìm cách lái máy bay ra phía biển.


T.H