08:20 05/08/2012

Máy bay 200 gram, hy vọng cho cuộc chiến Afghanistan

Một loại máy bay trực thăng có trọng lượng chỉ 7oz (196 gam) được cho là có thể giúp đánh bại phiến quân Taliban tại Afghanistan.

Một loại máy bay trực thăng có trọng lượng chỉ 7oz (196 gram) được cho là có thể giúp đánh bại phiến quân Taliban tại Afghanistan. Thiết bị có giá 35.000 USD này cho phép các binh sĩ liên quân quan sát trước địa hình của đối phương mà không bị phát hiện. 


SQ-4 Recon được gọi là "kẻ do thám tí hon trên bầu trời". Ảnh Internet.


Máy bay “200 gram” có tên SQ-4 Recon, là loại thiết bị bay không người lái nhỏ nhất trên thế giới. Với đường kính tối đa 23 cm, nó đặt vừa trên lòng bàn tay và được trông đợi sẽ trở thành một loại vũ khí mới hiệu quả trong cuộc chiến tại Afghanistan.


SQ-4 Recon có thể bay trong 30 phút, hoặc tắt động cơ và đậu xuống như một chú chim trên một bờ tường. Trên máy bay có gắn hai camera cho phép chụp ảnh cũng như quay phim qua ánh sáng ban ngày, hoặc quay ban đêm qua thiết bị tia hồng ngoại cộng với khả năng truyền tín hiệu trực tiếp. Nó có thể được điều khiển từ xa hàng ngàn km hoặc bởi chính các binh sĩ do thám tại khu vực điểm nóng thông qua một chiếc máy tính bảng.


SQ-4 Recon do trường Đại học Middlesex và công ty BCB International (có trụ sở tại Cardiff, Anh) sáng chế. Nó hiện đang được quân đội Mỹ xem xét về tính năng và hiệu quả hoạt động.


Hiện nay, các máy bay không người lái đang được triển khai tại Afghanistan đều có kích thước lớn đến mức chúng dễ bị phát hiện và tấn công.



T.H