06:10 17/06/2014

Mavuba là cầu thủ đầu tiên thi đấu tại World Cup sinh ra trên biển

Tiền vệ Rio Mavuba của Pháp là cầu thủ đầu tiên thi đấu tại World Cup sinh ra trên biển. Cầu thủ gốc Angola này chào đời ngày 8/3/1984 trên một chiếc thuyền chở bố mẹ anh đi tản cư do nội chiến tại Angola. Cha anh cũng từng khoác áo đội tuyển Cộng hòa dân chủ Congo tại World Cup 1974.

Tiền vệ Rio Mavuba của Pháp là cầu thủ đầu tiên thi đấu tại World Cup sinh ra trên biển. Cầu thủ gốc Angola này chào đời ngày 8/3/1984 trên một chiếc thuyền chở bố mẹ anh đi tản cư do nội chiến tại Angola. Cha anh cũng từng khoác áo đội tuyển Cộng hòa dân chủ Congo tại World Cup 1974.


Karim Benzemá ăn mừng bàn thắng vào lưới Honduras. Ảnh: Reuters


Sau đây là một số thông tin thú vị khác xung quanh trận Pháp -Honduras trong loạt trận đầu tiên ở bảng E ngày 15/6:


- Đè bẹp Honduras với 3 bàn không gỡ, đội tuyển Pháp đã xóa được cái dớp không ghi nổi một bàn trong trận xuất quân tại 3 kỳ World Cup gần đây.


- Đây là chiến thắng đầu tiên của Pháp tại các kỳ World Cup kể từ ngày 5/7/2006, khi họ hạ gục Bồ Đào Nha tại vòng bán kết. Kể từ thời điểm đó, “Gà trống Gaulois” đã 2 lần thất trận và hòa 2 trận còn lại.


- Quả đá phạt penalty thành công của tiền đạo Karim Benzemá trong trận ra mắt Word Cup của anh là bàn thắng từ chấm phạt đền đầu tiên của đội tuyển Pháp tại các bữa tiệc túc cầu thế giới sau bàn thắng của danh thủ Zinedine Zidane vào lưới Italy trong trận chung kết năm 2006.


- Benzemá đã thực hiện cú ghi bàn đúp đầu tiên cho Pháp trong một trận World Cup kể từ cú đúp của Zidane trong trận chung kết gặp Pháp năm 1998. Trước đó, Andre Maschinot ghi được 2 bàn thắng trong một trận tại giải năm 1930 và huyền thoại Just Fontaine cũng đạt thành tích tương tự năm 1958.


- Tiền đạo Benzemá là cầu thủ đầu tiên đầu quân cho Real Madrid (Tây Ban Nha) ghi được cú đúp trong trận đầu tiên ở World Cup.


- Với 3 bàn thắng có được vào lưới của Honduras, Pháp đã ghi được nhiều bàn thắng hơn toàn bộ giải cách đây 4 năm tại Nam Phi (khi đó chỉ ghi được 1 bàn).


- Cho đến nay Đức và Italy được hưởng lợi nhiều nhất từ các quả phản lưới của đối phương tại các kỳ World Cup. Mỗi đội này được 4 quả, còn Pháp được 3 quả.


- Gần đây nhất Pháp xuất quân thắng lợi và giành cúp vô địch thế giới là vào năm 1998. Khi đó Pháp hạ Nam Phi cũng với tỷ số 3-0 trong trận mở màn.


- Pháp là đội có thời gian khống chế bóng nhiều nhất trong loạt trận đầu tiên của World Cup lần này (71,12%).


- Tại các trận ghi được ít nhất 1 bàn thắng, Pháp chỉ thua 1 trong 19 trận gần đây nhất tại các kỳ World Cup (14 trận thắng và 4 trận hòa).


-Trận Pháp- Honduras là trận đầu tiên xảy ra trục trặc lớn về lễ tân: Cả hai đội đã xếp hàng để cùng khán giả hát quốc ca nhưng sau đó các cầu thủ được trọng tài hướng dẫn chuyển sang thủ tục bắt tay vì không có nhạc quốc thiều cất lên. Các cầu thủ đã phải đợi vài phút cho đến khi trận đấu bắt đầu theo kế hoạch.


- Pháp là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất từ đá penalty tại các kỳ World Cup. Không kể các quả đá từ chấm 11 mét để phân định thắng bại, các chú gà trống Gaulois đã thực hiện thành công cả 10 quả đá penalty được hưởng từ trước tới nay.


- Noel Valladares là thủ môn đầu tiên ghi bàn thắng ngược trong một trận đấu tại World Cup kể từ khi Andoni Zubizarreta (“người gác đền” của đội tuyển Tây Ban Nha) cho bóng vào lưới nhà trong trận gặp Nigeria năm 1998.


- Honduras là đội chuyền bóng ít nhất trong các trận tính tới thời điểm này tại giải năm nay (263), trong khi Pháp là đội có nhiều đường chuyền nhất (653).


- Tiền vệ Wilson Palacios của Honduras là cầu thủ đầu tiên tại giải năm nay bị truất quyền thi đấu sau khi lĩnh 2 thẻ vàng. Cầu thủ đầu tiên bị đuổi bởi thẻ đỏ là hậu vệ Maximiliano Pereira của Uruguay trong trận gặp Costa Rica hôm 14/6.


- Trong trận đấu này, trọng tài người Brazil Sandro Ricci là “vị vua áo đen” đầu tiên tận dụng công nghệ vạch cầu môn để công nhận một pha ghi bàn hợp lệ cho “Les Bleus”. Trong một nỗ lực cứu bóng, thủ môn Noel Valladares của Honduras lóng ngóng đưa bóng qua vạch vôi.


Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)