01:18 03/01/2021

Mauricio Pochettino làm được gì trên cương vị huấn luyện viên Paris Saint-Germain?

Cựu HLV Tottenham Hotspur vừa được thông báo chính thức trở thành HLV của Paris Saint-Germain. Trong đó, trách nhiệm quan trọng nhất của vị HLV người Argentina là phải dẫn dắt CLB của các ngôi sao đến ngôi vô địch Champions League.

PSG nhiều kỳ vọng ở Mauricio Pochettino

Chỉ một tuần sau khi tước quyền của cầm quân của Thomas Tuchel, PSG đã tìm được người thay thế xứng tầm. Từ một nhà vô địch giải vô địch quốc gia Pháp, PSG đang chơi vơi ở vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp.

Chú thích ảnh
Mauricio Pochettino đã chính thức ra mắt CLB mới. Ảnh: DM

Hợp đồng của vị HLV mới với CLB ở thủ đô nước Pháp sẽ kéo dài 18 tháng tới tháng 6/2022.

Như vậy, ngay từ trận đấu Ligue 1 giữa PSG và Saint-Etienne ngày 6/1 này, Mauricio Pochettino sẽ bắt đầu thể hiện mình.

Chia sẻ về bản hợp đồng mới, Mauricio Pochettino cho biết: "Không khí trên SVĐ Parc des Princes luôn đặc biệt và gợi những ký ức khó quên. Tôi trở lại nơi này với rất nhiều tham vọng và cả những háo hức được làm việc với những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Pochettin từng là hậu vệ trong đội hình PSG những năm đầu của thập niên 2000. Vị HLV người Argentina được cho là vô cùng phù hợp với PSG không chỉ vì hiểu đội bóng và còn nhờ tài cầm quân tại Tottenham từ cuối năm 2019. Chỉ sau vài tháng, Pochettin đã dẫn dắt CLB này vào tới chung kết Champions League. Điều này trùng khớp với tham vọng tại đấu trường châu Âu của PSG.

Thách thức vị trí lãnh đạo... phòng thay đồ

Thách thức được báo chí châu Âu cho là lớn nhất của Mauricio Pochettino là sắp tới đây, làm cách nào để chiêu mộ được các cầu thủ như Dele Alli hay Christian Eriksen trong đội hình. Và hơn tất cả, làm thế nào để chiêu mộ Lionel Messi?

Chú thích ảnh
Ngoài các sao Neymar và Mbappe, PSG được cho là hạn chế ở rất nhiều vị trí,Ảnh: AFP

Tất cả để giành lại vị trí mà PSG đáng phải có. Ở mùa giải này, PSG đã thua nhiều trận hơn cả mùa giải Ligue 1 2019 - 2020 cộng lại. Với 1 điểm ít hơn 2 đội bóng dẫn đầu là Lyon và Lille, họ dừng bước ở vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp.

Tại dấu trường Champions League, mọi thứ còn khó khăn hơn nhiều khi họ thua 2 trong số 3 trận đấu vòng bảng.

Với đội bóng thủ đô nước Pháp bây giờ, rất nhiều điều còn tồn tại. Đầu tiên là việc thiếu đi vị trí dẫn dắt đội bóng. PSG sẵn sàng chia tay hai công thần Edinson Cavani và Thiago Silva trong hè 2020 sau khi hết hạn hợp đồng. Trong đó, việc Thiago Silva ra đi để lại chỗ trống đáng kể ở vị trí thủ lĩnh. Sau 8 năm thi đấu tại sân Parc des Princes, vị trí của anh gần như không thể thay thế ở hàng thủ và cả trong phòng thay đồ.

Tương tự Edinson Cavani ra đi để lại khoảng trống ở hàng công. Bản thân HLV tiền nhiệm Tuchel cũng đã phải công nhận việc để Cavani ra đi có thể là một sai lầm của ông.

Dù có Neymar và Kylian Mbappe ở hàng công nhưng vị trí giữa khá trống vắng cũng làm giảm tính hiệu quả của các pha lên bóng của PSG. Họ rất cần một số 9 mới tận dụng khoảng trống giữa hai ngôi sao.

Chú thích ảnh
Cựu HLV của PSG Tuchel rất được các cầu thủ yêu mến, Ảnh: AFP

Tuchel có thể gặp một số vấn đề về chiến thuật nhưng ông lại là người làm chủ rất tốt phòng thay đồ. Ông rất được các cầu thủ yêu mến, đặc biệt là khả năng thu hút các ngôi sao có cái tôi rất lớn. Nếu muốn điều hành thật tốt ở PSG, Pochettino cũng sẽ phải biết cách để các cầu thủ ngôi sao đặt niềm tin vào ông.

Và cuối cùng, nói về "giấc mộng" Champions League, PSG cần có một đội hình "nặng ký" hơn. Ở thời điểm hiện tại, ngoài Neymar và Mbappe, các cầu thủ khác của CLB này vẫn được cho là chưa đến tầm của một đội bóng vô địch. Như vậy có nghĩa là Pochettino còn phải đầu tư nhiều tâm sức cho thị trường chuyển nhượng để cải thiện đội hình.

Minh Đăng/Báo Tin tức