07:09 25/07/2018

Màu xanh trên hầu hết thị trường chứng khoán thế giới

Các thị trường chứng khoán thế giới hầu hết đều đi lên trong phiên ngày 24/7 nhờ những thông tin về kế hoạch kích thích nền kinh tế của Trung Quốc và các báo cáo kinh doanh đầy lạc quan của các công ty lớn.

Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ ngày 18/6. Ảnh: THX/TTXVN

Phiên này trên thị trường châu Âu, chỉ số FTSE 100 giao dịch tại London (Anh) đã tăng 0,7% lên 7.709,05 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) tăng tới 1,1% lên 12.689,39 điểm và chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) cũng tiến 1% lên 5.434,19 điểm. Chỉ số tổng hợp Euro Stoxx 50 khi đóng cửa tăng thêm 1% lên 3.487,28 điểm.   

Theo nhà phân tích thị trường David Cheetham, các thị trường chứng khoán đang trong đà tăng điểm nhờ sự hỗ trợ từ khả năng chính phủ Trung Quốc sẽ tiến hành các biện pháp để bảo vệ nền kinh tế trước các căng thẳng thương mại ngày càng leo thang, cũng như báo cáo lợi nhuận của Alphabet – công ty mẹ của Google – tăng cao hơn dự kiến.

Bất chấp việc lợi nhuận bị ảnh hưởng do án phạt của Liên minh châu Âu (EU), Alphabet vẫn ghi nhận mức doanh thu tăng tới 26% và đạt 32,7 tỷ USD trong quý II/2018, vượt xa kỳ vọng của giới phân tích.

Nhà phân tích Joshua Mahony thuộc công ty môi giới đầu tư IG cho hay với việc mùa báo cáo kinh doanh đang diễn ra, thị trường có vẻ dần chuyển sự chú ý sang đà hoạt động tích cực của các công ty thay vì luôn e ngại những tác động tiềm tàng lên thương mại toàn cầu từ các căng thẳng thương mại.

Trên thị trường Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones và chỉ số S&P 500 đều tăng lần lượt là 0,7 % và 0,5%, lên mức tương ứng là 25.241,94 điểm và 2.820,4 điểm vào cuối phiên giao dịch. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite lại hạ gần 0,1% xuống 7.840,77 điểm, song giới phân tích cho rằng đây là do hoạt động chốt lời của nhà đầu tư. 

Tuy nhiên, những lo ngại về các căng thẳng thương mại chưa hoàn toàn chấm dứt. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/7 đã công bố gói hỗ trợ trị giá 12 tỷ USD dành cho người nông dân nước này, vốn là đối tượng chịu tác động lớn nhất từ các biện pháp trả đũa thương mại mà các nước khác áp lên hàng hóa Mỹ.
 

Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Chính phủ Mỹ đã công nhận cách tiếp cận thương mại gây tranh cãi của Tổng thống Trump đang ảnh hưởng tới người dân nước này.
 
H.Thủy (TTXVN)