05:15 25/05/2012

Mâu thuẫn hàng xóm, vác súng bắn chết 2 cụ già

Mâu thuẫn giữa 2 gia đình trong việc giữ nước tưới cà phê và làm thủy điện nhỏ, Thượng đã vác súng đến bắn thẳng vào người cụ Đà làm cụ chết tại chỗ. Cụ Tâm thấy chồng bị bắn vội bỏ chạy nhưng cũng bị bắn thương nặng.

Mâu thuẫn giữa 2 gia đình trong việc giữ nước tưới cà phê và làm thủy điện nhỏ, Thượng đã vác súng đến bắn thẳng vào người cụ Đà làm cụ chết tại chỗ. Cụ Tâm thấy chồng bị bắn vội bỏ chạy nhưng cũng bị bắn thương nặng.

Suốt đêm 23/5, lực lượng Công an huyện Di Linh và các lực lượng chức năng đã tích cực truy lùng nhưng vẫn chưa bắt được kẻ sát nhân đã gây ra cái chết cho 2 cụ Nguyễn Cao Đà (76 tuổi) và cụ bà Đoàn Thị Tâm (76 tuổi) trú tại thôn 11, xã Hòa Bắc, huyện Di Linh.

Theo tin từ Công an huyện Di Linh và nhân chứng, khoảng 15h ngày 23/5, vợ chồng cụ đang nằm võng trước hiên nhà thì Ngô Văn Thượng (50 tuổi), là hàng xóm của 2 cụ vác súng (chưa xác định được nguồn gốc súng) đến bắn thẳng vào người cụ Đà làm cụ chết tại chỗ. Cụ Tâm thấy vậy bỏ chạy nhưng cũng bị bắn thương nặng.

Nghe 4 tiếng súng nổ, người nhà 2 cụ và hàng xóm chạy đến thì tên Thượng uy hiếp, đe dọa ai xông vào y sẽ bắn chết. Lúc sau kẻ sát nhân chạy trốn, quần chúng mới vội đưa cụ Tâm đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng cụ không qua khỏi.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cuồng sát được xác định nhiều khả năng xuất phát từ mâu thuẫn giữa 2 gia đình trong việc giữ nước tưới cà phê và làm thủy điện nhỏ. Thượng trước đây từng có một tiền án 8 năm tù về hành vi dùng súng bắn chết người, mới ra tù được 2 năm.

Theo cand.com.vn