12:10 11/12/2010

Mẫu bạn đời của giới trẻ Hàn Quốc

Một anh chàng cao ít nhất 1 mét 77, là công chức nhà nước hoặc làm việc tại doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước, có thu nhập ít nhất 43 triệu won/năm (khoảng gần 38.000 USD) và có tài sản trị giá 240 triệu won.

Một anh chàng cao ít nhất 1 mét 77, là công chức nhà nước hoặc làm việc tại doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước, có thu nhập ít nhất 43 triệu won/năm (khoảng gần 38.000 USD) và có tài sản trị giá 240 triệu won. Một cô gái cao ít nhất 1 mét 63, là giáo viên, có thu nhập 32 triệu won/năm và có tài sản trị giá 160 triệu won. Đó là mẫu bạn đời lý tưởng của giới trẻ Hàn Quốc, được Viện Nghiên cứu đời sống xã hội Duo của nước này dựng lên sau cuộc điều tra gần 1.000 người nam và nữ trong độ tuổi 20 - 39.

Một đám cưới truyền thống của người Hàn Quốc. Ảnh: Internet

Theo kết quả điều tra, có tới 15,1% nam giới tham gia mong muốn rằng người vợ tương lai sẽ là giáo viên; 13,4% mong muốn vợ làm việc trong lĩnh vực công và chỉ có 9% mong muốn vợ làm việc cho doanh nghiệp. Cuộc điều tra cũng cho thấy, phụ nữ Hàn Quốc có xu hướng mong muốn người chồng tương lai của mình là công chức nhà nước hoặc nhân viên làm việc trong các doanh nghiệp công, tức xu hướng duy trì cuộc sống ổn định.

Về độ tuổi, 33,2% nam giới mong muốn lấy vợ trẻ hơn 3-4 tuổi, trong khi có 38,6% phụ nữ mong muốn lấy chồng nhiều hơn cũng từ 3-4 tuổi. Chỉ có 15,4% nam giới nói rằng họ muốn tìm kiếm hôn nhân với phụ nữ nhiều tuổi hơn trong khi có 9% phụ nữ muốn được kết hôn với nam giới ít tuổi hơn.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy rằng cả nam giới và nữ giới Hàn Quốc đều cho rằng tiểu sử bản thân là yếu tố quan trọng trong việc tìm hiểu để đi đến hôn nhân. Đa phần nam giới đều chú trọng vào ấn tượng bề ngoài của người bạn đời trong khi nữ giới lại có xu hướng quan tâm đến khả năng tài chính và nghề nghiệp của đối tác.

Về độ tuổi kết hôn, có tới 63% nam giới thích chính thức hóa sự ràng buộc ở độ tuổi từ 29-32 trong khi 59,2% nữ giới muốn kết hôn trong độ tuổi từ 27-30.

Khánh Vân (P/v TTXVN tại Hàn Quốc)