04:16 23/04/2018

Mật phục, bắt quả tang nhân viên viễn thông cắt trộm cáp quang lấy tiền tiêu xài

Lợi dụng việc mình là công nhân hợp đồng lao động tại công ty viễn thông đối tượng Nguyễn Văn Tuấn đã nhiều lần cắt trộm hàng trăm mét dây cáp viễn thông của công ty VNPT Hà Tĩnh đem đến các cơ sở thu mua phế liệu bán lấy tiền tiêu xài.

Đối tượng Tuấn bị bắt giữ cùng tang vật vụ án.

Theo nguồn tin từ Công an phường Thạch Quý, TP. Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa hoàn tất hồ sơ chuyển lên Công an thành phố Hà Tĩnh xử lý đối tượng Nguyễn Văn Tuấn, SN 1990, trú tại xóm Tiến Hưng, xã Thạch Hưng, TP. Hà Tĩnh về hành vi trộm cắp cáp viễn thông của VNPT Hà Tĩnh.

Trước đó, Công an phường Thạch Quý và Công an TP Hà Tĩnh liên tục nhận được tin báo trên địa bàn phường Thạch Quý về việc VNPT Hà Tĩnh thường xuyên bị kẻ gian cắt trộm dây cáp viễn thông.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo Công an phường Thạch Quý phối hợp các đội nghiệp vụ điều tra, làm rõ, rà soát tất cả các đối tượng nghi vấn trên địa bàn; bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 9h ngày 14/4/2018 Công an P. Thạch Quý đã mật phục, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Tuấn đang cắt trộm dây cáp quang.

Tại Cơ quan Công an, đối tượng khai nhận, lợi dụng việc mình là công nhân hợp đồng lao động một công ty viễn thông Tuấn đã cắt trộm cáp viễn thông của VNPT Hà Tĩnh. Qua đấu tranh đối tượng khai nhận từ ngày 6/4/2018 đến ngày 14/4/2018, đã 5 lần thực hiện trót lọt việc cắt trộm dây cáp viễn thông với tổng chiều dài 520m, trị giá trên 20 triệu đồng; sau khi cắt trộm cáp đối tượng đem bán tại các cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn thành phố.

Vụ việc đang được Cơ quan Công an TP Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý đối tượng nghiêm minh trước pháp luật.

Tin, ảnh: Châu Anh