03:19 27/03/2015

Mất điện làm tê liệt giao thông ở Amsterdam

Tình trạng mất điện trên diện rộng tại thủ đô Amsterdam đã gây "xáo trộn" cuộc sống sinh hoạt của người dân và khiến tất cả các chuyến bay đi và đến sân bay Schiphol bị hủy bỏ.

Người phát ngôn Sân bay quốc tế Schiphol (Hà Lan), ông Inge van ngày 27/3 cho biết tình trạng mất điện trên diện rộng tại thủ đô Amsterdam đã gây "xáo trộn" cuộc sống sinh hoạt của người dân và khiến tất cả các chuyến bay đi và đến sân bay Schiphol bị hủy bỏ.


Ông Inge van Rijn xác nhận tất cả các chuyến bay đến và đi từ sân bay Schiphol đã phải hủy hoặc yêu cầu chuyển sang các sân bay khác ở Bỉ và Đức. Ngoài ra, mất điện cũng làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động của nhiều nhà ga và bệnh viện. Giao thông đường sắt tại Amsterdem hoàn toàn bị tê liệt, trong khi các chuyến tàu nối giữa các thành phố lớn của nước này như Utrecht, Amsterdam và Leiden cũng bị đình trệ.


Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tình trạng quá tải gây ra sự cố nổ trạm điện cao thế ở khu Diemen, ngoại ô của Amsterdam. Công ty điều hành mạng lưới điện Tennet của Hà Lan cho biết các nhân viên kỹ thuật đang khẩn trương khắc phục sự cố này và một số khu vực ở phía Bắc Hà Lan đã có điện trở lại.


TTXVN/Tin Tức