09:14 21/09/2012

Mất 100 triệu đồng, tra tấn dã man người làm thuê

Nghi ngờ anh Hòa, người làm thuê ở kho hàng, lấy trộm tiền, Thuận và Công thuê người bắt cóc, khống chế và đánh đập dã man buộc anh nhận đã lấy 100 triệu đồng của chúng

Nghi ngờ anh Hòa, người làm thuê ở kho hàng, lấy trộm tiền, Thuận và Công thuê người bắt cóc, khống chế và đánh đập dã man buộc anh nhận đã lấy 100 triệu đồng của chúng.

 

Lúc 8 giờ ngày 17-9, Nguyễn Quang Thuận (SN 1988, thường trú Quận 9) đi xe gắn máy đến kho hàng công ty Việt Lê Gia (đóng tại Phường Long Trường, Quận 9) và dựng xe bên hông kho hàng. Sau đó, Thuận cùng tài xế Phan Thành Công (SN 1981, tạm trú Quận 7) đi giao hàng. Đến 16h cùng ngày, Thuận quay về phát hiện mất 100.000.000 đồng để trong cốp xe nên đến CAP Long Trường (Quận 9, TP.Hồ Chí Minh) trình báo.

 

Thuận và Công nghi ngờ anh Trần Ngọc Hòa (SN 1993, thường trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, là người làm thuê tại kho hàng) lấy trộm nên nói lại với Bùi Thiện Khiêm (SN 1970, thường trú Quận 7). Khiêm hứa sẽ lấy lại số tiền trên với điều kiện chia đôi và yêu cầu ứng trước 4.000.000 đồng, Công đã đưa cho Khiêm 2.000.000 đồng. Lúc 6h ngày 18-9, Khiêm cùng 5 đối tượng hẹn Thuận đến quán cà phê tại P. Long Trường, Quận 9 để nhận 2.000.000 đồng còn lại.

 

Đến 8h30, Thuận rủ anh Hòa đến quán cà phê trên, khi đến nơi anh Hòa bị Khiêm cùng đồng bọn đánh và khống chế lên xe taxi đưa về 1 quán cà phê tại Quận 7. Tại đây, chúng tiếp tục đánh đập, tra khảo buộc anh Hòa nhận đã lấy 100.000.000 đồng của Thuận. Chúng trói chân anh Hòa dốc ngược nhấn đầu vào thùng nước, sau đó chúng trói anh Hòa ngửa mặt trên ghế rồi thay phiên nhau đánh đập, thậm chí dùng bao nylon đốt nhỏ vào mặt và người nạn nhân gây phỏng. Đến 13h cùng ngày, thấy không có kết quả, chúng thả anh Hòa về. Anh Hòa đã đến Công an Phường Long Trường trình báo sự việc.

 

Tại cơ quan điều tra, Thuận, Khiêm đã thừa nhận hành vi phạm tội trên. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng.

 

 

Theo antd.com.vn