07:12 14/07/2020

Martial cùng Quỷ đỏ đi vào lịch sử giải Ngoại hạng Anh

Pha lập công của Anthony Martial vào lưới Southampton trong trận đấu muộn vòng 35 Ngoại hạng Anh (Premier League) diễn ra ngày 14/7 trên sân nhà Old Trafford đã giúp Manchester United thiết lập kỷ lục mới về thành tích ghi bàn trong lịch sử giải đấu.

Chú thích ảnh
Martial đang có mùa giải thành công cùng MU. Ảnh: AP.

Trong trận hòa 2-2 của Man United trước Southampton, tiền đạo người Pháp Anthony Martial đã ghi 1 bàn thắng cực kỳ đẳng cấp ngay trong hiệp 1 khi đi bóng kỹ thuật giữa vòng vây của nhiều hậu vệ, trước khi tung ra cú dứt điểm trái phá làm tung lưới thủ môn Alex McCarthy bên phía Southampton.

Trước đó, ở trận đấu thuộc vòng 31 Premier League, Anthony Martial đã có cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp ở Man Utd và chính thức giải "lời nguyền" kéo dài hơn 7 năm tại sân Old Trafford. Chân sút người Pháp là cầu thủ MU đầu tiên lập hat-trick trong một trận đấu tại Premier League, kể từ sau cú hat-trick của Robin van Persie vào lưới Aston Villa tháng 4/2013.

Đây đã là pha lập công thứ 21 của Martial ở mùa giải năm nay, đồng thời cũng là bàn thắng thứ 50 chân sút người Pháp kể từ khi đặt chân đến Ngoại hạng Anh. Theo thống kê, Martial trở thành cầu thủ thứ 10 trong lịch sử Quỷ đỏ chạm đến cột cốc này. Đây là kỳ tích chưa đội bóng nào làm được ở giải đấu số 1 xứ sở sương mù.

Ở trận đấu này, Martial còn đóng góp 1 đường kiến tạo cho Rashford ghi bàn gỡ hòa ở phút 20. Tổng cộng, bộ đôi tiền đạo của Quỷ đỏ đã 6 lần phối hợp ghi bàn ở mùa giải này, cao hơn bất cặp tiền đạo nào tại Ngoại hạng Anh 2019-2020. Rashford và Martial đang có phong độ cao trong mùa giải này. Rashford có 21 bàn cùng 10 kiến tạo sau 38 trận. Trong khi đó, Martial ghi 21 bàn và thực hiện 8 kiến tạo sau 41 trận.

Chú thích ảnh
Đã rất lâu rồi Quỷ đỏ mới sở hữu hàng tiền đạo chất lượng. Ảnh: AP.

Trận hòa này thật sự đáng tiếc với MU. Có thể nói, cờ đến tay rồi, nhưng Qủy đỏ không thể phất khi bỏ lỡ thời cơ lọt vào Top 3. Sau vòng 35, thầy trò HLV Ole Solsa xếp thứ 5, có cùng 59 điểm với Leicester City nhưng thua về hiệu số bàn thắng bại (+26 so với +29) và thua Chelsea đúng 1 điểm.

Giải đấu chỉ còn 3 vòng đấu nữa sẽ khép lại, cả MU, Chelsea và Leicester City sẽ phải bung hết sức mới mong có được tấm vé dự Champions League mùa sau.

MU sẽ gặp Crystal Palace, West Ham và chính Leicester City ở 3 lượt đấu cuối. Đội xếp thứ 3 là Chelsea có lịch thi đấu khá khó nhằn khi sẽ phải gặp lần lượt Norwich, Liverpool và Wolverhampton trong 3 vòng cuối.

Lịch thi đấu của Leicester nặng nhất khi ngoài việc phải đối đầu với chính Quỷ đỏ ở lượt cuối, Bầy cáo sẽ phải gặp Sheffield United (đứng thứ 7) và Tottenham trong 2 vòng tới.

Những trận đấu tới đây của các đội hứa hẹn sẽ rất kịch tính và hấp dẫn.

Minh Tuệ/Báo Tin tức