03:07 05/03/2018

Marrakech - một điểm đến hấp dẫn, một trải nghiệm thú vị

Marrakech, thành phố đầu tàu của Maroc, là điểm du lịch hấp dẫn nhất Vương quốc Bắc Phi.

Thành phố đã nhận được rất nhiều giải thưởng du lịch quốc tế. Chính quyền địa phương đang xúc tiến triển khai xây dựng thương hiệu du lịch riêng cho "thành phố đỏ" diệu kỳ này.

Tại Marrakech, thủ phủ của vùng Marrakech-Safi, nằm ở trung tâm Maroc, màu hồng đỏ ngập tràn toàn thành phố. Từ nhà cửa, tường thành cho đến các di tích lịch sử..., tất cả đều mang màu sắc đặc trưng của Marrakech, trung tâm lịch sử của Maroc. Chính vì lẽ đó mà Marrakech có biệt danh là "thành phố đỏ" hay "thành phố hồng". "Đó chính là màu của đất và của người dân Marrakech", anh Rachid Amillat, phụ trách truyền thông Hội đồng vùng Marrakech-Safi, giải thích.

Màu đỏ đất là màu sắc đặc trưng của Marrakech, trung tâm lịch sử của Maroc.

Marrakech là một thành phố đa dạng về âm thanh và màu sắc văn hóa. Ngoài sắc màu chủ đạo là màu đỏ đất, thành phố còn mang đến cho du khách cảm giác tươi tắn bởi màu xanh mướt của những khu vườn đan xen và hàng trăm cây cọ được trồng trong nội đô, bởi màu xanh ngắt của bầu trời trong vắt... Thành phố luôn sôi động bởi những tiếng vó ngựa chở khách du lịch, những âm thanh náo nhiệt trong những con ngõ hẻm của khu chợ trời... Chính những âm thanh và màu sắc đó đã tạo nên bản sắc riêng cho "thành phố đỏ" huyền thoại. Marrakech, thủ đô văn hoá của Vương quốc Maroc, sẽ đánh thức tất cả các giác quan của du khách khi đặt chân đến thành phố nhỏ xinh đẹp này!

Cái tên "Marrakech" theo nghĩa cổ là "Vùng đất của Thượng đế". Được thành lập vào thế kỷ XI dưới thời Almoravide, thành phố đã trải qua năm triều đại trị vì liên tiếp. Marrakech được chia thành hai phần riêng biệt: khu phố cổ với tường thành bao quanh và khu phố mới được xây dựng bởi người Pháp sau này.

"Thành phố đỏ" đã hai lần được UNESCO vinh danh: Khu phố cổ lịch sử Medina được công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào năm 1985, và "Không gian văn hoá quảng trường Jemaa el-Fna" đã được đón bằng công nhận Di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại vào năm 2008 (được công bố vào năm 2001).

Một trải nghiệm khác biệt

"Marrakech khác với tất cả các điểm đến khác trong Vương quốc Maroc nhờ những sản phẩm du lịch độc đáo của riêng mình. Đó là thành phố duy nhất không chỉ có một mà có rất nhiều sản phẩm du lịch", cô Fadwa Chbani Idrissi, phụ trách du lịch Marrakech, cho biết.

Theo cô Fadwa Chbani Idrissi, đó là một thành phố "tuyệt vời" trong các lĩnh vực du lịch hội nghị, giải trí, golf, y tế, nghỉ dưỡng... Tại đây, du khách cũng có thể khám phá vẻ đẹp của những phong cảnh hữu tình được tạo nên bởi hồ, núi non và thác nước.

Hai nghệ sĩ chơi nhạc Gnaoua tại nhà hàng Dar Moha ở khu phố cổ Medina.

Và đương nhiên, văn hóa là sản phẩm du lịch chính, tất yếu đối với một thành phố ngàn năm tuổi như Marrakech. Cô Fadwa Chbani Idrissi nói : "Hiện nay, Marrakech là một điểm đến đặc biệt hấp dẫn về du lịch văn hoá, với rất nhiều di tích lịch sử và bảo tàng văn hoá".

Thật vậy, du lịch là một lĩnh vực thiết yếu đối với các hoạt động kinh tế của Marrakech, tạo ra khoảng 175.000 việc làm trực tiếp, không kể hàng chục ngàn việc làm gián tiếp, đặc biệt là trong lĩnh vực khách sạn và ngành nghề thủ công.

Marrakech có 230 khách sạn, 12 sân gôn, 12 bảo tàng và nhiều nhà hàng sang trọng, với các món ăn địa phương và quốc tế cao cấp... Năm 2016, thành phố đã thu hút khoảng hai triệu khách du lịch lưu trú tại các khách sạn.

Có một loại nhà nghỉ rất đặc biệt ở Marrakech, nằm ở trung tâm khu phố cổ Médina. "Chúng tôi có 1.300 nhà nghỉ được xếp hạng, mang một phong cách hoàn toàn khác biệt. Đó là những ngôi nhà cổ được cải tạo để đón khách trong khi vẫn giữ được những nét kiến trúc truyền thống của Maroc. Những nhà nghỉ kiểu này có tiêu chuẩn chất lượng không hề thua kém, thậm chí còn tốt hơn các khách sạn mà bạn đã từng biết. Lưu trú ở đây sẽ là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt", cô Fadwa Chbani Idrissi khẳng định.

Trong những năm gần đây, Marrakech đã nhận được nhiều giải thưởng du lịch quốc tế như : "Điểm du lịch hấp dẫn nhất", "Điểm đến tốt nhất Châu Phi"... Cách đây vài năm, trang TripAdvisor đã bình chọn Marrakech là thành phố du lịch hấp dẫn trên cả Paris, Rome, Istanbul... "Hiện nay, Tổng cục Du lịch quốc gia Maroc (ONMT) đang làm việc với các đối tác trong vùng Marrakech-Safi để xây dựng một thương hiệu du lịch riêng cho thành phố : thương hiệu Marrakech", cô Fadwa Chbani Idrissi chia sẻ.

Những thứ không thể bỏ qua khi đến Marrakech

Một người dụ rắn...

Du khách có thể tìm thấy mọi thứ tại các souk ở Marrakech.

Để có thể tận mắt chứng kiến sự phong phú của nghề thủ công ở Marrakech và sự lành nghề của những người thợ thủ công nơi đây, bạn nên đến các “souk” (chợ) của khu phố cổ Medina, nằm ngay xung quanh quảng trường Jemaa el Fna. Các “souk” ở Marrakech nằm trong số những khu chợ nổi tiếng nhất Maroc bởi vẻ đẹp, quy mô, sự đa dạng và bầu không khí cực kỳ náo nhiệt. Bạn sẽ tìm thấy ở đó mọi thứ từ đồ thủ công, đồ da, giày, thảm, đồ gốm, cho đến gia vị, đồ trang sức, đồ đồng, phẩm nhuộm, quần áo và nhiều thứ nữa.

Lăng mộ Saadian là một khu mộ cổ hoàng gia được xây dựng trong khoảng thời gian từ thế kỷ XIV đến thế kỷ XVI với các cột đá cẩm thạch và mái vòm làm bằng gỗ tuyết tùng. Các bức tranh khảm màu sắc sặc sỡ và các bức tường trang trí cầu kì minh chứng cho tay nghề điêu luyện của các nghệ nhân thời kỳ đó. Khu lăng mộ này từng bị quên lãng trong hàng trăm năm trước khi được phát hiện vào đầu thế kỷ XX trong tình trạng còn nguyên vẹn.

Chòi chính của khu vườn Menara, nơi đem lại cảm giác thanh bình, an nhiên.

Nếu bạn muốn tìm một không gian yên tĩnh, thanh bình, khu vườn Ménara chính là một địa điểm lí tưởng. Khu vườn được xây dựng vào khoảng thế kỷ XII dưới thời Almohade. Vào thế kỷ XIX, người ta đã dựng lên một căn chòi soi bóng hài hòa xuống hồ nước được bao quanh bởi một khu vườn rộng lớn trồng rất nhiều ô liu.

Yves Saint Laurent: một con phố, hai điểm đến

Yves Saint Laurent là một con phố nhỏ xinh xắn nằm ở trung tâm của Marrakech, nơi có hai điểm du lịch hấp dẫn là Vườn Majorelle và Bảo tàng Yves Saint Laurent Marrakech.

Được xây dựng từ năm 1931 bởi họa sĩ người Pháp Jacques Majorelle (1886-1962), Vườn bách thảo Majorelle là một tác phẩm nghệ thuật sống với khoảng 300 loài thực vật mà nghệ sỹ đã mang về từ những chuyến du lịch trên khắp thế giới.

Bảo tàng Yves Saint Laurent Marrakech được cấu thành từ những hình khối lập phương, tạo ra một mẫu hoạ tiết giống như những sợi vải đan dệt vào nhau.

Bảo tàng Yves Saint Laurent Marrakech có diện tích 4.000 m², được khánh thành vào ngày 19 tháng 10 năm 2017, chỉ hai tuần sau khi Bảo tàng Yves Saint Laurent ở Paris mở cửa. Bảo tàng ra đời nhằm tôn vinh sự nghiệp của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng người Pháp, người đã luôn có cảm hứng sáng tác từ "thành phố đỏ".

Bảo tàng Yves Saint Laurent ở Marrakech mở cửa.

Những chú lạc đà tại rừng cọ Marrakech

Khu rừng cọ trải rộng trên diện tích 14.000 ha với hơn 100.000 cây cọ được tưới bằng một hệ thống đường ống ngầm kết nối với các giếng nước. Để thưởng ngoạn không gian xanh tại khu rừng cọ, bạn có thể ngồi trên xe ngựa, một phương tiện rất được khách du lịch ưa chuộng ở Marrakech, hoặc cưỡi lạc đà, một cách di chuyển độc đáo so với các phương tiện truyền thống khác.

Sân bay Marrakech Menara.

Theo bảng xếp hạng năm 2017 của Liên minh Hàng không Skyteam, sân bay Marrakech Menara được bình chọn là một trong những sân bay đẹp nhất thế giới, nhờ nhà ga mới được khánh thành vào tháng 12 năm 2016. Sân bay có thiết kế lấy cảm hứng từ kiến trúc Hồi giáo với trần nhà kính mái vòm mang lại rất nhiều ánh sáng.

Hãy thưởng thức và sẽ hiểu tại sao tajine lại là món ăn dân tộc của người Maroc.

Tajine là một kiểu món hầm truyền thống của Maroc. Bạn có thể chọn Tajine rau củ hay kèm thịt, cá, tùy khẩu vị. “Tajine” là từ vừa chỉ món ăn, vừa để chỉ dụng cụ để đựng thức ăn đó là cái thố bằng đất nung với chiếc vung hình nón điển hình. Nắp hình chóp này có tác dụng chính là giữ lại lượng lớn hơi nước để làm chín thức ăn, khiến đồ ăn trong Tajine chín mềm mà không bị nát. Tajine là món mà bạn có thể gọi trong bất kì nhà hàng nào tại Marrakech, từ các nhà hàng sang trọng cho tới các hàng quán bình dân.

Hồng Nga/CVN