11:08 06/11/2012

Maroc triệt phá nhóm khủng bố Ansar al-Sharia

Thông cáo của Bộ Nội vụ Maroc (Marốc) cho biết, lực lượng an ninh vừa bắt giữ 8 nghi can đang âm mưu tấn công nhiều địa điểm chiến lược của nước này, chưa đầy một tuần sau khi triệt phá một nhóm khủng bố khác tại Rif ở phía Bắc.

Thông cáo của Bộ Nội vụ Maroc (Marốc) cho biết, lực lượng an ninh vừa bắt giữ 8 nghi can đang âm mưu tấn công nhiều địa điểm chiến lược của nước này, chưa đầy một tuần sau khi triệt phá một nhóm khủng bố khác tại Rif ở phía Bắc.

 

Những nghi can mới bị bắt giữ đều liên quan đến mạng lưới khủng bố có tên là "Ansar al-Sharia tại Bắc Phi Hồi giáo". Việc bắt giữ này đã làm vô hiệu hóa âm mưu của chúng định "tiến hành những hoạt động phá hoại nhằm vào các địa điểm chiến lược, các tòa nhà nhạy cảm, trụ sở của các cơ quan an ninh và các điểm tham quan tại một số thành phố của Maroc". Thông cáo cũng cho biết, các phần tử nói trên "đang cố gắng móc nối với các nhóm khủng bố thuộc Al-Qaeda", nổi tiếng với những hoạt động tại khu vực Sahel của miền Bắc Mali.

 

Các vụ bắt giữ những nghi can nói trên diễn ra tại nhiều thành phố ở miền Trung và miền Nam Maroc, trong số những kẻ bị bắt có một cựu tù nhân đã từng bị kết án theo Đạo luật chống khủng bố.

 

TTXVN/Tin tức