07:11 04/07/2017

Mảnh vỡ tên lửa TOW của Mỹ gần Damascus chứng minh điều gì

Những mảnh vỡ của tên lửa chống tăng BGM-71 TOW do Mỹ sản xuất đã được tìm thấy ở phía đông Damascus.

Ngày 1/7, một nguồn tin ngoại giao tiết lộ với hãng tin Sputnik (Nga) rằng Trung tâm Hòa giải Syria đã thu thập được bằng chứng cho thấy phiến quân tại Syria sử dụng vũ khí của nước ngoài. Trong đó là mảnh vỡ của tên lửa BGM-71 TOW có số sêri.

Một tên lửa BGM-71 TOW nhắm vào vị trí của quân đội chính phủ Syria tại Hama. Ảnh: Qasioun News Agency

Theo chuyên gia chính trị Syria Sleiman Halil, mảnh vỡ của TOW tìm thấy gần Damascus chứng tỏ rằng các nước phương Tây đã cung cấp vũ khí cho phiến quân ở Syria, trong đó có cả Mặt trận al-Nusra.

Ông Halil nói: “Những mảnh vỡ này với số sêri chứng minh rằng những kẻ khủng bố đã nắm trong tay tên lửa chống tăng TOW do Mỹ sản xuất. Một cuộc điều tra có thể tìm ra con đường vận chuyển và đây sẽ trở thành bằng chứng về cáo buộc có sự thông đồng giữa những kẻ khủng bố và quân đội Mỹ”.

Một nguồn tin thông tạo tình hình tại Ein Tarma, ngoại ô ở phía đông Damascus nói với Sputnik rằng phiến quân Faylaq al-Rahman có hoạt động tại khu vực Mỹ thường dùng vũ khí hạng nặng chống lại quân đội Syria. Được biết phiến quân Faylaq al-Rahman là một đồng minh của Mặt trận al-Nusra.

Năm 2016, tờ Focus (Đức) đưa tin một chỉ huy của Mặt trận al-Nusra thú nhận rằng nhóm này đã nhận vũ khí, bao gồm tên lửa TOW, từ Mỹ.

Quang Anh/Báo Tin Tức