01:11 16/01/2012

Mảnh vỡ tàu Fobos-Grunt rơi xuống Thái Bình Dương

Người phát ngôn Binh chủng phòng thủ không gian-vũ trụ Alexei Zolotukhin ngày 16/1 (giờ Việt Nam) cho biết, các mảnh vỡ tàu thăm dò vũ trụ Fobos-Grunt của Nga đã rơi xuống Thái Bình Dương ở khu vực cách đảo Wellington của Chilê 1.250 km về phía tây.

Người phát ngôn Binh chủng phòng thủ không gian-vũ trụ Alexei Zolotukhin ngày 16/1 (giờ Việt Nam) cho biết, các mảnh vỡ của Nga đã rơi xuống Thái Bình Dương ở khu vực cách đảo Wellington của Chilê 1.250 km về phía tây.


Tàu thăm dò vũ trụ Fobos-Grunt trước khi được phóng vào quỹ đạo Sao Hỏa. Ảnh: Internet



Theo ông Zolotukhin, khu vực nói trên là nơi người ta thường thực hiện việc đánh chìm những con tàu vũ trụ đã hết hạn sử dụng, kiểu như tàu Tiến bộ. Ông cũng cho biết các thiết bị giám sát khoảng không vũ trụ của Nga liên tục theo dõi quá trình rơi của các mảnh vỡ từ tàu Fobos-Grunt.

Tàu thăm dò Sao Hỏa Fobos-Grunt có trọng lượng 13.505 kg được phóng lên quĩ đạo gần Trái Đất ngày 9/11/2011 trong một dự án trị giá khoảng 5 tỉ rúp. Con tàu này sau đó lẽ ra phải đi vào quĩ đạo Sao Hỏa và đưa khoang đổ bộ xuống vệ tinh Fobos của Sao Hỏa song song với những nghiên cứu hành tinh này từ xa. Sau khi lấy mẫu thử đất nền, khoang đổ bộ sẽ phải quay trở về Trái Đất. Tuy nhiên, tàu Fobos-Grunt đã không thể đi vào quĩ đạo bay để tới Sao Hỏa, do động cơ chính không thể khởi động được bởi một nguyên nhân cho tới nay vẫn chưa được làm rõ.



TTXVN/Tin tức