02:10 26/02/2026

Mạnh tay truy quét, Campuchia tuyên bố triệt phá 50% hoạt động lừa đảo trực tuyến

Giới chức Campuchia khẳng định các đợt trấn áp kể từ đầu năm 2026 nhằm vào các “ổ lừa đảo trực tuyến” đã làm giảm một nửa hoạt động của những mạng lưới lừa đảo.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng tỉnh Kratie đột kích một địa điểm tại huyện Snuol được sử dụng làm trung tâm lừa đảo trực tuyến trên địa bàn, bắt giữ hơn 300 người nước ngoài vào tháng 7/2025. Ảnh: AKP/TTXVN phát

Ông Chhay Sinarith - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban phòng, chống lừa đảo trực tuyến Campuchia – vào ngày 25/2 chia sẻ với Bloomberg (Mỹ): “Vấn nạn lừa đảo trực tuyến đã giảm xuống chỉ còn 50%”.

Tuy nhiên, ông Sinarith nhấn mạnh đây mới chỉ là con số ước tính ban đầu, phản ánh mức suy giảm chung của hoạt động lừa đảo. Quan chức này không cung cấp chi tiết về cách thức tính toán, số lượng cơ sở còn tồn tại hay quy mô cụ thể của chúng.

Ông bổ sung rằng giới chức đang điều tra hơn 100 vụ lừa đảo trực tuyến, bao gồm truy vết dòng tiền và tài sản cá nhân. Theo ông, nhà chức trách đặt mục tiêu xử lý toàn bộ các đường dây còn lại trước tháng 4.

Gần 500 nghi phạm đã bị truy tố và tạm giam vì liên quan đến các hoạt động trực tuyến phi pháp.
Ông Chhay Sinarith quả quyết: “Chúng tôi sẽ đưa những kẻ cầm đầu và chủ mưu ra trước công lý”. Ông đồng thời nhấn mạnh Campuchia sẽ “xử lý tất cả các hoạt động lừa đảo trực tuyến, dù quy mô nhỏ hay lớn”.

Vào ngày 7/1, Campuchia xác nhận ông trùm tập đoàn Prince (Prince Group) Trần Chí (Chen Zhi), đã bị bắt giữ tại đây và dẫn độ về Trung Quốc. Trần Chí bị truy tố về tội gian lận và rửa tiền thông qua điều hành một mạng lưới lừa đảo mạng trị giá hàng tỷ USD từ Campuchia. Bên cạnh đó, nhà chức trách cũng đã thu hồi quốc tịch Campuchia của Trần Chí theo “Sắc lệnh Hoàng gia" vào tháng 12 năm ngoái. Trước đó, Trần Chí bị cáo buộc điều hành các cơ sở lao động cưỡng bức trên khắp Campuchia, nơi người lao động bị giam giữ trong những địa điểm giống như nhà tù, được bao quanh bởi những bức tường cao và dây thép gai.

Ông Chhay Sinarith cho biết các cuộc điều tra liên quan đến Trần Chí hiện vẫn đang được tòa án xem xét và ông từ chối bình luận thêm.

Trong tháng 1 vừa qua, Thủ tướng Campuchia Hun Manet khẳng định đấu tranh chống lừa đảo trực tuyến là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chính phủ nước này trong giai đoạn hiện nay nhằm bảo đảm an ninh, trật tự xã hội và cuộc sống bình yên cho người dân.

Cũng theo ông Hun Manet, Chính phủ Campuchia đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt và đạt được những kết quả tích cực trong thời gian gần đây, thể hiện cam kết chính trị rõ ràng của nước này trong cuộc chiến phòng chống tội phạm lừa đảo trực tuyến.

Bên cạnh các biện pháp ở trong nước, hợp tác quốc tế cũng đóng vai trò quan trọng trong đấu tranh phòng chống lừa đảo trực tuyến. Ông Hun Manet cam kết Campuchia sẵn sàng tăng cường phối hợp với các nước trong khu vực và các đối tác quốc tế trong việc triệt phá các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, hoàn thiện khung pháp lý và nâng cao năng lực thực thi pháp luật để ứng phó hiệu quả hơn với tội phạm lừa đảo trực tuyến.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc