09:08 27/09/2012

Mang Trung thu đến với bệnh nhi nghèo

Ngày 26/9, Công đoàn và Đoàn Thanh niên TTXVN đã có chuyến thăm và tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Viện Bỏng quốc gia (Hà Nội). Những món quà tình nghĩa này đã mang Trung thu đến sớm với hơn 50 bệnh nhi sẽ phải đón Tết Trung thu trong bệnh viện.

Ngày 26/9, Công đoàn và Đoàn Thanh niên TTXVN đã có chuyến thăm và tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Viện Bỏng quốc gia (Hà Nội). Những món quà tình nghĩa này đã mang Trung thu đến sớm với hơn 50 bệnh nhi sẽ phải đón Tết Trung thu trong bệnh viện.


Theo đó, đoàn đã trao 11 suất quà, trị giá 2 triệu đồng/suất cho 11 bệnh nhi bị bỏng nặng mà gia đình có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà cho 50 bệnh nhi khác. Đa số các cháu đều ở tỉnh xa về Hà Nội điều trị, như: Cao Bằng, Sơn La, Hải Dương, Bắc Giang... Trong số đó, có những trường hợp đặc biệt đáng thương khi mới vài tháng tuổi đã phải chịu đau đớn như: Bé Sùng Thị Chi (6 tháng tuổi) quê ở Sơn La và bé Vũ Nhật Quang (11 tháng tuổi) quê ở Bắc Giang bị bỏng nước sôi...


Hoạt động từ thiện là một trong những truyền thống của TTXVN nhiều năm qua. Hàng năm, vào những ngày lễ, tết, đặc biệt là Tết Thiếu nhi và Tết Trung thu, Công đoàn TTXVN luôn dành những quan tâm đặc biệt đến những trẻ có hoàn cảnh khó khăn.


Bà Nguyễn Thị Thúy, Phó Chủ tịch Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam cho biết: Với điểm đến là Viện Bỏng quốc gia, chương trình năm nay mong muốn góp phần mang tấm lòng của trên 2.000 cán bộ công nhân viên trong toàn ngành đang công tác trong và ngoài nước hướng về các em nhỏ, mong vơi đi nỗi đau của các cháu thiếu nhi bị bệnh nặng nhân dịp Tết Trung thu năm nay. Chương trình cũng là dịp để qua đó, tiếp tục củng cố và phát huy truyền thống tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn của các công đoàn viên TTXVN với nhiều hoàn cảnh còn khó khăn, éo le trong cuộc sống.


Cảm động trước sự quan tâm và tấm lòng của đội ngũ cán bộ, công nhân viên, phóng viên, biên tập viên TTXVN dành cho các bệnh nhi, PGS. TS Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Viện Bỏng quốc gia cho biết, sự quan tâm của TTXVN cũng như của nhiều đơn vị, tổ chức và cá nhân đối với bệnh nhân đang điều trị tại Viện có ý nghĩa rất lớn. Đây vừa là nguồn động viên tinh thần, vừa là những hỗ trợ vật chất đáng quý đối với các cháu nhỏ không may phải chịu đau đớn bệnh tật.


Bên cạnh những suất quà trao trực tiếp cho các bệnh nhi bị bỏng nặng, đoàn còn góp thêm kinh phí và quà, phối hợp cùng Viện Bỏng quốc gia tổ chức đêm hội Trung thu 2012 cho các bé vào đúng đêm rằm.


Mạnh Minh