09:09 30/09/2011

Mang trang phục dân tộc Dao đi thi “Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương 2011”

Bộ áo dài lụa với những họa tiết của dân tộc Dao sẽ là bộ trang phục truyền thống mà Hoa khôi Hạ Long, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2010 Trương Tùng Lan mang tới cuộc thi “Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương 2011” lần thứ 38, được tổ chức tại Hàn Quốc từ ngày 1-15/10/2011.

Bộ áo dài lụa với những họa tiết của dân tộc Dao sẽ là bộ trang phục truyền thống mà Hoa khôi Hạ Long, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2010 Trương Tùng Lan mang tới cuộc thi “Hoa hậu châu Á - Thái Bình Dương 2011” lần thứ 38, được tổ chức tại Hàn Quốc từ ngày 1-15/10/2011.

Hoa khôi Hạ Long, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2010 Trương Tùng Lan.

NTK Lan Hương là người thực hiện bộ trang phục truyền thống dân tộc Dao này. Chị đã đặt rất nhiều tâm huyết vào việc thiết kế. Trang phục của Trương Tùng Lan sẽ là 1 bộ áo dài được thiết kế trên chất liệu nhung kết hợp với thổ cẩm của dân tộc Dao đưa lên họa tiết lên áo, với cách phối màu rực rỡ và bắt mắt. Theo NTK Lan Hương, Việt Nam có 54 dân tộc nhưng chị chọn các họa tiết hoa văn thổ cẩm của dân tộc Dao kết hợp với áo dài truyền thống để giới thiệu với bạn bè thế giới về sự đoàn kết của các dân tộc Việt Nam.

Trương Tùng Lan cao 170 cm, số đo các vòng: 83 – 60 – 88. Cô đã tốt nghiệp Viện Đại học Mở Hà Nội và đang theo đuổi niềm đam mê của mình là người mẫu và MC. Hiện cô cũng đang theo học khóa Đào tạo diễn viên Truyền hình của Trung tâm sản xuất phim Truyền hình – ĐTH Việt Nam. Tùng Lan có kinh nghiệm 4 năm trong lĩnh vực người mẫu và hơn 1 năm trong lĩnh vực MC. Gương mặt đậm chất Á đông và tính tình hòa đồng - thân thiện sẽ giúp cô có sự tự tin bước vào cuộc thi Miss Asia Pacific.

Anh Minh