01:17 17/01/2026

Mang Tết Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế

Với chủ đề “Tân Xuân: Gắn kết và giao thoa”, sự kiện Tết Việt Nhật 2026 diễn ra ngày 17/1 tại khuôn viên Trường Đại học Việt Nhật (Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, xã Hòa Lạc, Hà Nội) đã mang đến một không gian văn hóa rực rỡ sắc màu.

Trong không khí vui tươi những ngày cận Tết, Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức sự kiện Tết Việt Nhật 2026. Đây không chỉ là dịp tái hiện nét đẹp văn hóa Tết cổ truyền Việt Nam mà còn là nhịp cầu kết nối, mở ra một sân chơi giao lưu văn hóa giàu ý nghĩa.

Chú thích ảnh
Thẻ gỗ điều ước Ema được viết bằng nhiều ngôn ngữ của các bạn trẻ quốc tế.

Các gian hàng tại sự kiện được trang trí tỉ mỉ, mô phỏng sinh động không gian chợ Tết xưa, cùng các khu vực văn hóa, ẩm thực đặc trưng. Từ những trải nghiệm văn hoá Việt Nam như viết thư pháp, đến các hoạt động ngày Tết truyền thống của Nhật Bản như rút quẻ đầu năm Omikuji, viết điều ước lên thẻ gỗ Ema, hay tự tay chọn cho mình những chiếc bùa may mắn Omamori. Những phong tục này không chỉ gửi gắm những ước vọng về sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong năm mới mà còn là cầu nối giao lưu văn hoá giữa hai quốc gia Việt - Nhật.

Chia sẻ về chương trình Tết Việt Nhật 2026, cô Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trưởng phòng Đào tạo và Công tác sinh viên Trường Đại học Việt Nhật cho biết, ý tưởng tổ chức sự kiện ban đầu xuất phát từ mong muốn kết nối của các học sinh Nhật Bản học tập tại trường. Đặc biệt, năm nay nhà trường còn đưa vào nội dung thi gói bánh chưng, tạo điều kiện để các bạn trẻ không chỉ hiểu thêm về nét đẹp văn hóa dân tộc mà còn rèn luyện tinh thần đoàn kết, kỹ năng làm việc nhóm.

Chú thích ảnh
Anh Orie Matthew, một học viên cao học đến từ Nigeria.

Sự kiện được đón nhận sự hưởng ứng từ cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống và học tập tại Việt Nam. Đến từ Nigeria, anh Orie Matthew (46 tuổi), một học viên cao học Trường Đại học Việt Nhật, bày tỏ sự hào hứng trước những phong tục độc đáo như tặng bao lì xì và gửi gắm những lời chúc tốt đẹp cho nhau. Đối với anh, Tết không chỉ là nét đẹp văn hoá dân tộc mà còn là cơ hội quý giá để mọi người xích lại gần nhau hơn.

Chú thích ảnh
Ông Minoru Fukumoto thể hiện niềm yêu thích với ẩm thực Việt Nam.

Trong khi đó, ông Minoru Fukumoto (61 tuổi), một doanh nhân người Nhật lần đầu trải nghiệm Tết Việt cho biết ông đặc biệt ấn tượng với sự đa dạng của các món ăn truyền thống tại hội chợ. Ông chia sẻ niềm yêu thích dành cho ẩm thực Việt Nam và cảm thấy thú vị khi tìm thấy cả những hương vị quen thuộc của quê hương Nhật Bản được bày bán tại các gian hàng.

Chú thích ảnh
Các học sinh Trường Đại học Việt Nhật tự tay chuẩn bị các sản phẩm bày bán tại Tết Việt Nhật 2026.

Thông qua sự kiện Tết Việt Nhật 2026, Trường Đại học Việt Nhật kỳ vọng sẽ tiếp tục xây dựng một không gian văn hóa giàu giá trị, qua đó vun đắp niềm tự hào về bản sắc văn hóa của cả hai quốc gia và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị ngày càng bền chặt.

Minh Ngọc/Báo Tin tức và Dân tộc