01:11 30/01/2019

Mang Tết sớm đến với người nghèo

Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều” suốt 10 năm qua, Đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ Tân Hòa, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã nỗ lực giúp đỡ nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Chú thích ảnh
Đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ Tân Hòa trao bánh chưng và quà tết cho người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn. 

Tạm gác lại những vất vả, lo toan cuộc sống, tranh thủ thời gian rảnh, những tình nguyện viên trong đội lại cùng nhau đi vận động, thậm chí còn  đi chạy xe ôm, làm tương… để có tiền gây quỹ từ thiện, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn đón Tết thêm ấm áp.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán là những ngày bận rộn của các thành viên trong Đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ Tân Hòa. 10 năm trở lại đây, đã thành thông lệ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, Đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ Tân Hòa sẽ tổ chức gói bánh chưng tặng người nghèo, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện Sơn Dương.

Ông Trịnh Đình Bồng, Đội trưởng Đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ Tân Hòa cho biết: Với mong muốn chia sẻ để những người hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã đón Tết thêm trọn vẹn, đủ đầy, năm 2009, ông Bồng cùng một số người dân trong thôn Tân Hòa thành lập Đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ Tân Hòa để vận động, đóng góp kinh phí làm 50 chiếc bánh chưng tặng 25 hộ nghèo. Việc làm của các thành viên trong đội tuy nhỏ nhưng đã được mọi người ghi nhận và ủng hộ nên đã thu hút được nhiều người tham gia. Không chỉ giúp đỡ những hộ nghèo trong xã, các thành viên trong đội còn mở rộng phạm vi hoạt động, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở nhiều xã khác trên địa bàn huyện.

Từ 15 thành viên ban đầu, đến nay, Đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ Tân Hòa đã có 42 thành viên. Phần lớn thành viên trong đội đều là những người cao tuổi.  Dù mỗi người một ngành nghề khác nhau như nông dân, công nhân, tiểu thương, công chức về hưu… nhưng tất cả các thành viên trong đội đều cùng chung một mục đích là hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những người nghèo. Số lượng bánh chưng được gói để tặng hộ nghèo ngày càng tăng. Năm đầu, các thành viên trong đội gói 50 chiếc bánh chưng, năm thứ 2 gói 500 chiếc. Vài năm trở lại đây, mỗi dịp Tết Nguyên đán Đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ Tân Hòa đều gói hơn 1.000 chiếc bánh chưng để tặng các hộ nghèo.

Chú thích ảnh
Bánh chưng sau khi luộc chín được xếp cẩn thận để chuẩn bị mang đi trao tặng cho hộ nghèo.

Dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019,  Đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ Tân Hòa đã gói 1.200 chiếc bánh chưng và chuẩn bị thêm 200 suất quà để tặng các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện Sơn Dương. Ông Bồng cho biết thêm: Để có những chiếc bánh chưng và quà tặng người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, các thành viên trong đội đã chuẩn bị các nguyên liệu gói bánh, danh sách những hộ cần được hỗ trợ… từ trước đó khoảng một tháng. Bánh chưng sau khi làm xong, các thành viên trong Đội sẽ phối hợp với chính quyền địa phương trao đến tận tay các hộ dân cần được chia sẻ, giúp đỡ.

Là một trong hàng trăm trường hợp nhận được nhận quà Tết của Đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ Tân Hòa, bà Nguyễn Thị Rựa, thôn Phú Lộc, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương chia sẻ: "Vì gia đình hoàn cảnh khó khăn, ruộng nương ít, các con tôi đều đi làm ăn xa để lại 3 đứa cháu nhỏ cho tôi chăm sóc. Tết đã cận kề mà gia đình tôi chưa chuẩn bị được gì, may mắn được Đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ Tân Hòa tặng bánh chưng và quà. Như vậy là năm nay gia đình đã được được đón Tết sớm hơn và đầy đủ hơn năm trước. Tôi cảm ơn mọi người trong đội tình nguyện viên nhiều lắm".

Việc làm ý nghĩa của Đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ Tân Hòa đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút được nhiều người tham gia. Đội đã nhận được sự ủng hộ, đóng góp của nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Hiện nay, Đội có 29 nhà tài trợ thường xuyên và hàng trăm các nhà hảo tâm, tấm lòng vàng nhân đạo đến từ Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam...

Chú thích ảnh
Các thành viên trong Đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ Tân Hòa tập trung gói bánh chưng tặng cho người nghèo đón Tết. 

Bà Nguyễn Thị Sinh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ hát quan họ làng Dương Húc, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cho biết: " Câu lạc bộ đã tài trợ, đồng hành cùng Đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ Tân Hòa được 4 năm. Tôi đã đi nhiều nơi nhưng chưa thấy ở nơi nào có Đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ lớn tuổi, đa năng và luôn tràn đầy nhiệt huyết như ở Tân Hòa".  Cùng với đội tình nguyện viên ở đây, ông Sinh cùng các thành viên trong câu lạc bộ cũng cố gắng, nỗ lực vận động, quyên góp tiền, quần áo, chăn… để tặng cho các hộ nghèo trong và ngoài tỉnh, trong đó có các hộ nghèo ở Sơn Dương (Tuyên Quang).

Bên cạnh việc gói bánh chưng tặng hộ nghèo mỗi dịp Tết đến, hiện nay, Đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ Tân Hòa còn nhận phụ trách 24 địa chỉ nhân đạo, với mức hỗ trợ 200.000 đồng/hộ/tháng. Để có kinh phí duy trì hoạt động, ngoài tiền vận động, quyên góp tài trợ, các thành viên trong đội còn làm nhiều công việc khác nhau: chạy xe ôm, rửa xe, làm tương, làm bếp tiết kiệm củi… để bán. Đồng thời, các thành viên vận động các nhà hảo tâm ủng hộ thêm. Nhờ đó, trung bình mỗi năm đội đã tặng hàng nghìn suất quà tới người nghèo trong huyện, bao gồm: tiền, quần áo, chăn màn, vật dụng sinh hoạt, nhu yếu phẩm như gạo, bánh…

Chia sẻ về bài học kinh nghiệm sau 10 năm hoạt động thiện nguyện, ông Trịnh Đình Bồng, Đội trưởng Đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ Tân Hòa cho biết: Điều quan trọng nhất trong hoạt động từ thiện đó là phải có tâm, mong muốn sẻ chia, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, có câu “của cho không bằng cách cho”, giá trị quà tặng không quan trọng bằng cách tặng quà, vì vậy làm từ thiện phải hết sức chú ý đến cách tặng quà. Đồng thời, các thành viên trong đội phải có sự đoàn kết, đồng lòng, mỗi hoạt động đều lên kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên; công khai, minh bạch về mặt tài chính… khi được mọi người tin tưởng và ủng hộ cùng tham gia góp sức thì mới có thể giúp đỡ được nhiều người.

Ông Bồng chia sẻ thêm: Mong muốn lớn nhất của các thành viên trong đội là ngày càng giúp đỡ được nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn nữa. Đội sẽ có thêm nhiều người tham gia, đặc biệt là những người trẻ tuổi để con đường thiện nguyện của đội sẽ kéo dài hơn nữa…

Ông Nguyễn Hoàng Long, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang cho biết: Đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ Tân Hòa là một trong những đội điển hình thực hiện tốt công tác cứu trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Mặc dù, các thành viên trong đội đa số là những người lớn tuổi nhưng các bác vẫn miệt mài lao động, góp của, góp sức để giúp đỡ người người có hoàn cảnh khó khăn. Các thành viên Đội tình nguyện viên Chữ thập đỏ Tân Hòa là gương điển hình để các đội tình nguyện viên khác trong Hội Chữ thập đỏ học tập, làm theo.

Tin, ảnh: Vũ Quang Đán (TTXVN)