04:13 19/04/2012

Mang súng và ma túy còn hối lộ 10 triệu đồng

Trên đường dẫn giải về trụ sở Công an, thanh niên vừa bị CSCĐ phát hiện có súng tự chế và ma tuý, đã đưa 10 triệu đồng "bồi dưỡng" và đề nghị xin tha. Tổ CSCĐ đã cảnh cáo, lập biên bản về hành vi đưa hối lộ.

Trên đường dẫn giải về trụ sở Công an, thanh niên vừa bị CSCĐ phát hiện có súng tự chế và ma tuý, đã đưa 10 triệu đồng "bồi dưỡng" và đề nghị xin tha. Tổ CSCĐ đã cảnh cáo, lập biên bản về hành vi đưa hối lộ.

Hồi 22h30 ngày 17/4, tổ tuần tra do Thượng úy Nguyễn Minh Hải, tổ trưởng cùng 3 CBCS khác thuộc Đại đội 3 Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an TP Hà Nội, làm nhiệm vụ trên cầu Thanh Trì, thuộc địa phận quận Long Biên phát hiện 1 thanh niên đi xe máy có dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác đã dừng xe kiểm tra hành chính.

Người thanh niên khai là Cao Quang Minh, trú ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ; thu giữ trong túi xách 1 khẩu súng ngắn tự chế, 5 viên đạn, 1 gói ma túy nhỏ cùng một bộ sử dụng chất ma túy.

Trên đường dẫn giải về trụ sở Công an, đối tượng đã đưa 10 triệu đồng "bồi dưỡng" và đề nghị xin tha. Tổ công tác đã cảnh cáo, lập biên bản về hành vi đưa hối lộ.

Trước đó, tổ công tác do Đại úy Nguyễn Đình Đệ, cùng 3 CBCS thuộc đại đội này làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên phát hiện 1 xe ôtô 4 chỗ biển kiểm soát Hải Phòng đang dừng đỗ ven đường. Qua kiểm tra trên xe có 3 thanh niên; trong đó người ngồi ghế sau là Nguyễn Mạnh Tuấn, trú ở Trại Chuối, quận Hồng Bàng, Hải Phòng; trên tay đang cầm khẩu súng ngắn tự chế cùng 2 viên đạn trong súng.

Như vậy, Đại đội 3 Trung đoàn CSCĐ Công an TP Hà Nội đã thu giữ 2 khẩu súng ngắn tự chế, 7 viên đạn, 10 triệu đồng…


Theo cand.com.vn