09:21 17/09/2014

Mang súng Colt hỗn chiến tại Hải Dương

Ngày 17/9, Công an thành phố Hải Dương đã bắt giữ Bùi Đức Trượng, sinh năm 1974, trú tại quận Kiến An (Hải Phòng), là một trong những đối tượng tham gia hỗn chiến, thu giữ một khẩu súng Colt.

Ngày 17/9, Công an thành phố Hải Dương cho biết đã bắt giữ Bùi Đức Trượng, sinh năm 1974, trú tại Tổ 8, Cụm 2, Phường Đồng Tâm, quận Kiến An (thành phố Hải Phòng). Đối tượng trên là một trong những đối tượng thuộc 2 nhóm thanh niên hỗn chiến với nhau tại cụm dân cư Tiền Trung, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương. Ngoài ra cơ quan công an còn thu giữ được một khẩu súng Colt, 4 viên đạn, 2 vỏ đạn và 1 đầu đạn tại hiện trường.

 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 16/9, anh A- Xi (SN 1967, quốc tịch Trung Quốc) cùng 3 thanh niên, trong đó có tên Trượng bị một nhóm thanh niên dùng tuýp sắt, dao vây đánh tại khu vực cây xăng ngã ba Hàng (thuộc địa phận phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương). Anh A- Xi bị thương ở đùi đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an thành phố Hải Dương đã xuống hiện trường, truy tìm những người có liên quan tới vụ việc trên.

 

Khi phát hiện lực lượng công an, tên Trượng đã bỏ chạy từ ngã ba Hàng về khu vực Tiền Trung. Lực lượng công an thành phố Hải Dương tiếp tục được sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Hải Dương) truy bắt Trượng. Đến khu vực Tiền Trung, Trượng đã chạy vào nhà của chị Nguyễn Thị Nga (SN 1978) ở cụm dân cư Tiền Trung, phường Ái Quốc và cố thủ trên tầng hai của ngôi nhà. Tại đây, đối tượng tiếp tục nổ súng về phía ngoài để đe dọa lực lượng chức năng. Sau khoảng 30 phút vận động, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã khống chế và bắt giữ được đối tượng.

 

Nguyên nhân ban đầu của vụ việc trên được xác định do hai nhóm thanh niên này có mâu thuẫn trong làm ăn nên xảy ra vụ hỗn chiến.

 

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Mạnh Tú