01:16 02/01/2019

Mang khối u buồng trứng nặng 20kg, vòng bụng của người phụ nữ lên tới 120cm

Bác sĩ nhận định, bệnh nhân mang khối u buồng trứng khổng lồ, chèn ép nhiều cơ quan trong ổ bụng như gan, ruột non, ruột già, dạ dày khiến bệnh nhân ngày càng suy kiệt.

Ngày 2/1, bác sỹ Nguyễn Văn Tiến, Trưởng Khoa Ngoại I, bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh cho biết: Sau 2 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy trọn vẹn khối u buồng trứng nặng lên đến 20kg ra khỏi ổ bụng cho bệnh nhân Nguyễn Thị Trang T. (29 tuổi, huyện Bình Chánh).

Chú thích ảnh
Người phụ nữ có vòng bụng to 120cm.

Theo đó, bệnh nhân T. được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bụng căng, to như một người mang thai sắp sinh. Qua kiểm tra tiền phẫu, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có vòng bụng 120cm, chỉ số cân nặng gần 80kg. Đây là dạng u buồng trứng khổng lồ, khiến bệnh nhân ngày càng suy kiệt.

Chú thích ảnh
 Sau 2 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy ra khối u buồng trứng nặng 20 kg.

Theo lời kể của chị T., 4 năm trước, đang mang bầu con thứ 3, khi đi khám thai các bác sĩ phát hiện chị có khối u nang buồng trứng. Sau khi sinh xong, do hoàn cảnh khó khăn, nên chị T. không có tiền  để phẫu thuật cắt khối u này. Theo chị T., khi khối u còn nhỏ không có cảm giác đau và chị vẫn đi làm bình thường. Nhưng hai tháng trở lại đây, khối u vừa to, vừa gây đau đớn, khó thở làm chị T. không cúi người được như trước.

Sau khi hội chẩn đánh giá tình hình, ngày 2/1, các bác sỹ bệnh viện Ung Bướu đã tiến hành phẫu thuật cắt khối u buồng trứng khổng lồ cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật đã thành công hơn dự kiến. Hiện bệnh nhân tỉnh, sinh hiệu ổn định.

Theo bác sĩ Tiến, ung thư buồng trứng khổng lồ là một bệnh lý rất hiếm gặp trong y học hiện đại. Việc phẫu thuật và điều trị những trường hợp này thường có rất nhiều nguy cơ đe dọa mạng sống của bệnh nhân. Các nguy cơ này không chỉ do các vấn đề về tim mạch, hô hấp và tuần hoàn của bệnh nhân mà còn do kỹ thuật mổ phức tạp, nguy cơ mất máu lượng lớn trong lúc mổ.

Đan Phương/Báo Tin tức