12:10 23/12/2014

Mạng Internet của Triều Tiên bị sập

Tờ "New York Times" dẫn lời các nhân viên giám sát hoạt động trực tuyến cho biết Triều Tiên đã bị mất khả năng kết nối Internet sau vài ngày không ổn định vì những lý do chưa được xác định.

Tờ "New York Times" ngày 22/12 dẫn lời các nhân viên giám sát hoạt động trực tuyến cho biết Triều Tiên đã bị mất khả năng kết nối Internet sau vài ngày không ổn định vì những lý do chưa được xác định.

Lối vào Hãng phim Sony Pictures ở Culver City, bang California ngày 16/12. Ảnh: AFP-TTXVN


Hồi tuần trước, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cảnh báo rằng Mỹ sẽ đáp trả "đích đáng" vụ tin tặc tấn công hãng phim Sony Pictures có trụ sở ở California, trong đó Washington đổ lỗi cho Bình Nhưỡng gây ra vụ này.

Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf ngày 22/12 cho biết bà không thể khẳng định thông tin nói rằng Triều Tiên bị mất khả năng truy cập Internet do vụ tấn công mạng nói trên. Phát biểu tại một cuộc họp báo, bà nói: "Chúng tôi sẽ không thảo luận những chi tiết hoạt động công khai về các lựa chọn hoặc bình luận đáp trả khả thi nhằm vào những loại thông tin này ngoại trừ nói rằng chúng tôi sẽ có phản ứng có thể nhìn thấy hoặc không nhìn thấy".

Theo báo trên, hoạt động động kết nối Internet ở Triều Tiên đã không ổn định từ hôm 19/12 khi giới chức Mỹ xác định Triều Tiêu tấn công các máy tính của hãng phim Sony Pictures và hiện tượng này kéo dài tới ngày 22/12. Hiện chưa rõ liệu khả năng truy cập Internet ở Triều Tiên có được khôi phục vào ngày 23/12 hay không.


TN (Theo Kyodo)