08:00 28/08/2014

Manchester United đã mắc cạn?

Một trận thua thảm họa của Manchester United trước đội bóng hạng nhì MK Dons với 4 bàn không gỡ được HLV Louis Van Gaal đổ lỗi cho may rủi và sai lầm. Manchester United ngay cả khi đã thoát được Moyes vẫn không thoát được chuỗi thất bại. Vì sao?

Một trận thua thảm họa của Manchester United trước đội bóng hạng nhì MK Dons với 4 bàn không gỡ được HLV Louis Van Gaal đổ lỗi cho may rủi và sai lầm. Manchester United ngay cả khi đã thoát được Moyes vẫn không thoát được chuỗi thất bại. Vì sao?

 

“Thảm họa”…


Đó là những gì báo chí Anh bình luận về trận thua có một không hai của MU trước đội bóng hạng nhì MK Dons trong trận đấu vòng 2 Cúp Liên đoàn Anh (League Cup) sáng 27/8.

 

Ông Van Gaal đang có chuỗi ngày buồn ở MU.  Ảnh: AFP


MU mạnh hơn bởi họ có dàn cầu thủ vẫn đang tỏa sáng như David De Gea, Jonny Evans, Anderson, Javier Hernandez, Shinji Kagawa và Daniel Welbeck. Ấy thế mà họ lại bị hủy diệt chỉ vài giờ sau khi bản hợp đồng đắt giá nhất nước Anh của họ - mua Angel Di Maria từ Real Madrid - được hoàn tất với mức giá chuyển nhượng là 59,7 triệu bảng.


MK Dons chỉ cần có 2 cầu thủ Loanees Will Grigg và Benik Afobe, mỗi cầu thủ ghi một cú đúp là đã đủ có một chiến thắng quá oanh liệt trước đội bóng lớn.


Thất bại của MU cũng giống như Real Madrid 5 năm về trước, khi họ bị đội bóng hạng ba đả bại 0 - 4 tại Cúp nhà vua Tây Ban Nha. Thất bại đó đánh dấu sự ra đi của tiền vệ Guti tại Real. Một số người trong danh sách những cầu thủ nhận thất bại hôm ấy không bao giờ chơi cho CLB nữa, một số cầu thủ trẻ phải làm lại sự nghiệp bằng những hợp đồng cho các CLB hạng dưới mượn. Nhưng điều đáng nói nhất không phải là chuyện ông Van Gaal ra đi hay ở lại mà là việc ông cho rằng các cầu thủ của mình còn quá trẻ, trong khi 6 trong số 11 cầu thủ chơi trên sân là các cầu thủ quốc tế, 4 trong số đó đã thi đấu tại World Cup vừa qua.


Tờ Telegraph mỉa mai: “Xấu hổ vô cùng cho buổi tối hỗn loạn của Manchester United, các CĐV MK Dons hét lên: “Các anh không còn nổi tiếng gì nữa rồi”.


Thiếu may mắn?


Sau trận đấu, Van Gaal đầy bối rối xuất hiện trong phòng họp báo, cố sức bảo vệ cách lựa chọn đội hình của ông: “Đó chỉ là một sai lầm mang tính thời điểm. Khi các bạn nhìn thấy những bàn thắng vào lưới chúng tôi, tôi tin đó là những sai lầm lớn trong cách xây dựng đội hình. Khi bị dẫn tới 0 - 2 thì rõ ràng là khó có thể lật ngược thế trận. Nhưng hiệp 2, có quá nhiều cơ hội, chỉ do thiếu may mắn chúng tôi mới không thể ghi bàn. Nhưng chí ít, chúng tôi cũng đã tạo ra được nhiều cơ hội”.


Van Gaal nói thêm: “Thay đổi nào cũng có tính nguy cơ của nó, các bạn cũng có thể tự đánh giá được. Đừng quên rằng chúng tôi đang có 9 cầu thủ bị chấn thương và một đội hình quá trẻ. Đừng kỳ vọng quá nhiều vào các cầu thủ. Chúng tôi không may mắn vì đối phương ghi bàn quá sớm từ những sai lầm của chính chúng tôi”.


Câu kết luận của vị HLV người Hà Lan phần nào gợi nhớ người tiền nhiệm David Moyes.


Thất bại thảm hại này đến sau một kỳ thi đấu trước mùa giải thành tích rực rỡ. Nhưng kể từ khi chính thức vào giải, MU dưới thời ông Van Gaal thi đấu 3 trận không thắng, thua 2, hòa 1. Kết quả không tốt và cái cách các cầu thủ thi đấu cũng rất đáng để quên đi.


Vốn đã quen với đội hình 3-5-2 được ông Van Gaal xây dựng trong suốt mùa hè, các cầu thủ rất ít khả năng chịu đựng được sức ép ở mức độ cao, đặc biệt ở hàng phòng thủ. Thêm vào đó, trong đội hình luôn có những khoảng trống lớn và sự tự tin trước đội hình này của mỗi cá nhân cũng ở mức thấp.
Trước khi Ngoại hạng Anh diễn ra, MU vẫn được xem là một trong 3 đội bóng có thể tranh chấp ngôi vô địch cùng Man xanh và Chelsea. Nhưng đó là rất xa trước khi MU để lộ những sai lầm qua từng trận đấu. Đến Van Gaal cũng phải tuyên bố trên tờ Sunday (Anh) rằng: “Danh hiệu vô địch mùa này chỉ là điều kỳ diệu. Hãy phán xét tôi ở mùa giải thứ 2”. Đó là lý do mà bản hợp đồng hiện thời của ông và MU dài tới 3 năm, dự trù cho một kế hoạch dài hạn.


Giờ đây, ngay cả mục tiêu tối thiểu là lọt vào top 4 và cơ hội tham dự Champions League cũng sẽ không phải là điều dễ dàng. Thử nghiệm đội hình mới, thay đổi là điều cần thiết. Nhưng tốt nhất những thay đổi ấy cần phải sớm có tác dụng trước khi sự tự tin hoàn toàn biến mất khỏi Quỷ đỏ.


Nguyễn Việt Sơn