06:00 26/06/2019

Mãn hạn tù, anh dẫn em trai vào con đường cướp giật

Ngày 25/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã chuyển giao 2 đối tượng Thái Văn Thơm và Thái Văn Hùng cho Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) thụ lý điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hai đối tượng Thái Văn Thơm (trên) và Thái Văn Hùng bị tạm giữ tại cơ quan cảnh sát điều tra.

Sau một thời gian điều tra, vào lúc 11 giờ ngày 24/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện 2 anh em, Thái Văn Thơm (sinh năm 1975) và Thái Văn Hùng (sinh năm 1981; cùng ngụ tại ấp Phước Tân 2, xã Phan, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh), xuất hiện tại ấp 2, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu (Tây Ninh). Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an huyện Gò Dầu, Công an huyện Tân Châu bắt giữ Thơm và Hùng.

Tang vật thu giữ gồm 2 xe mô tô, 2 điện thoại di động, 1 nhẫn kim loại màu vàng, 1 triệu đồng, cùng nhiều tang vật khác.

Tại cơ quan điều tra, Thơm và Hùng khai nhận: Trước đó, hằng ngày Thơm đi làm hồ sinh sống. Đến khi Hùng chấp hành án phạt tù xong trở về địa phương, Hùng rủ Thơm đi cướp giật tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Cả hai dùng xe mô tô của Thơm để làm phương tiện, Hùng có nhiệm vụ chở Thơm đi đến các tiệm vàng, tiệm điện thoại ở huyện Dương Minh Châu, thành phố Tây Ninh và Gò Dầu để ra tay cướp giật tài sản mang về đưa cho vợ của Thơm là Nguyễn Thị Tròn, sinh năm 1979, ngụ tại Ấp 6, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Trước khi thực hiện hành vi phạm tội, Thơm và Hùng phân công từng việc cụ thể, một người đứng ngoài cảnh giới còn một người vào cửa hàng lựa mua đồ vàng, điện thoại… để trà trộn và lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của chủ tiệm thì cướp giật, chiếm đoạt lấy tài sản chạy ra xe tẩu thoát. 

Từ đầu tháng 5/2019 đến 24/6/2019, cả hai đã thực hiện 4 vụ cướp giật, riêng Hùng thực hiện 1 vụ trộm cắp điện thoại ở nhà nghỉ B.L thuộc xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.

Được biết, hai anh em Thơm và Hùng mỗi người từng có 5 tiền án về trộm cắp tài sản.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Phạm Thanh Tân (TTXVN)