11:17 24/11/2019

Man City đưa ‘bầy trẻ’ nhà Lampard trở lại mặt đất

Dồn ép, áp đặt lối chơi, ghi bàn dẫn trước… nhưng cuối cùng thầy trò HLV Frank Lampard vẫn phải nhận thất bại trong trận cầu đinh của vòng 13 Ngoại hạng Anh 2019 - 2020 trước nhà đương kim vô địch Manchester City.

Chú thích ảnh
Tình thần thi đấu là sức mạnh của Chelsea, nhưng không giúp họ có được chiến thắng trước Man City. Ảnh: DM.

Trước khi bước vào trận đại chiến với Chelsea, sức ép với Manchester City càng lớn bởi Liverpool đã đánh bại Crystal Palace trong trận đấu diễn ra ngay trước đó.

Đúng như dự đoán, cả Man City cùng Chelsea đều nhập cuộc với quyết tâm cao độ. Hai đội tiếp tục chơi ăn miếng trả miếng và Chelsea là người có được lợi thế với bàn vượt lên dẫn trước của N'Golo Kante.

Bị dẫn bàn, Man City vùng lên mạnh mẽ và hai bàn thắng trong 8 phút (từ phút 28 đến phút 37) của bộ đôi De Bruyne và Riyad Mahrez giúp đội nhà lội ngược dòng họ nhanh chóng.

Chú thích ảnh
Man City cho thấy bản lĩnh của nhà vô địch. Ảnh: DM.

Hiệp 2 vẫn là một thế trận đôi công được hai đội tạo ra, nhưng bàn thắng đã không được ghi thêm. Man City thể hiện rõ bản lĩnh của mình với sự chắc chắn ở khâu phòng ngự, sắc sảo trong tấn công và nếu không có tài năng của thủ môn Kepa, có lẽ Chelsea đã phải nhận thêm bàn thua. Ở cuối trận, lưới Chelsea đã bị rung lên lần thứ 3 sau cú sút đập đất của Sterling, nhưng với sự can thiệp của VAR, đội khách đã không phải nhận bàn thua do tiền đạo này rơi vào thế việt vị trước đó.

Chiến thắng khó khăn này giúp Man xanh leo lên thứ 3 với 28 điểm, đồng thời đẩy Chelsea xuống thứ 4 với 2 điểm ít hơn.

The Blues đã để thua 5 trận liên tiếp trong các cuộc đối đầu với Big Six trên tất cả các đấu trường kể từ khi Lampard lên nắm quyền. Đó là 2 trận thua trước MU (1 tại Premier League và 1 tại League Cup), 2 trận thua Liverpool (1 tại Siêu cúp châu Âu và 1 tại Premier League), cùng với đó là thất bại trước Man City lần này.

Với những gì đã diễn ra, có thể nói Manchester City chính là khắc tinh của The Blues. Trong 7 lần đối đầu nhau gần nhất, Chelsea đã phải nhận tới 6 thất bại, dù lần này họ đánh giá khá cao với lối chơi tấn công rực lửa, với tinh thần không biết sợ hãi của những cầu thủ trẻ.

Manchester City có lợi thế sân nhà ở trận này, nhưng dường như những thứ khác đều chống lại họ. Đầu tiên là vấn đề tinh thần. Họ đã bị Chelsea vượt mặt sau trận thua trước Liverpool cuối tuần rồi, thêm một trận thua (hoặc thậm chí là hòa) sẽ đẩy Manchester City đến giai đoạn khủng hoảng, đặc biệt là khi họ đang phải đối mặt lịch thi đấu khó nhằn ở những vòng tới. Nhưng cuối cùng, bản lĩnh và đẳng cấp một lần nữa giúp Man City vượt qua đoàn quân trẻ Chelsea và chặn đứng chuỗi trận thăng hoa của đội bóng này.

Chú thích ảnh
Lampard đã thất bại trong lần đầu đối đầu với chiến lược gia hàng đầu thế giới Pep. Ảnh: DM.

Chelsea rõ ràng chưa có khả năng đánh bại các ứng viên vô địch Ngoại hạng Anh thực sự. Nhưng công bằng mà nói, thất bại đầu tiên tại Ngoại hạng Anh kể từ tháng 9 đã khiến Chelsea (26 điểm) nhường vị trí thứ 3 cho Man City, đoàn quân của Lampard có nhiều sự khích lệ ở đoạn đường phía trước nhờ màn trình diễn ấn tượng của mình. Chelsea cho thấy họ đủ sức cạnh tranh trong cuộc đua chiếm một vị trí ở Top 4 mùa này.

“Bất cứ đội bóng nào cũng có thể thua tại Etihad. Họ là những nhà ĐKVĐ của Premier League. Đây là một thử nghiệm tuyệt vời để xem chúng tôi đang ở đâu” HLV Frank Lampard

Thua trận, nhưng HLV Lampard vẫn tỏ ra khá lạc quan: “Chúng tôi đang dần thu hẹp khoảng cách về trình độ với Man City và Liverpool. Chelsea đã kiểm soát bóng tốt, tạo được nhiều cơ hội, đáng tiếc là không thể tận dụng được. Đội bóng có những tiến bộ, nhưng vẫn phải nỗ lực nhiều trong thời gian tới”.

Chú thích ảnh
Lampard được nhận định sẽ thành công với đoàn quân trẻ và tài năng hiện có ở Chelsea. Ảnh: DM.

Những cầu thủ trẻ của Chelsea như Tammy Abraham, Christian Pulisic, Fikayo Tomori hay Reece James đã thi đấu đầy chững chạc trong một trận đại chiến căng thẳng và quyết liệt. Giữa tuần tới, The Blues sẽ có trận đấu với Valencia tại Champions League và chỉ 2 ngày sau, họ sẽ tiếp đón West Ham trên sân nhà trong trận derby thành London tại vòng 14 Premier League. Với lịch thi đấu dày đặc này, Chelsea rất cần những tài năng trẻ này chứng minh tài năng của mình để vượt qua khó khăn.

Đã có những dấu hiệu tích cực, nhưng Lampard vẫn còn rất nhiều điều phải làm để nâng cấp đội bóng non trẻ của mình. Thất bại trước Man City sẽ là một bài học đáng giá cho hành trình sắp tới của Super Frankie.

Minh Đăng/Báo Tin tức