01:08 09/01/2012

Man City có thể mất Kompany bốn trận

Trong trường hợp kháng án bất thành, Man City sẽ không có sự phục vụ của trung vệ đội trưởng Vicent Kompany trong 4 trận sau chiếc thẻ đỏ trực tiếp anh này phải nhận ở trận derby.

Trong trường hợp kháng án bất thành, Man City sẽ không có sự phục vụ của trung vệ đội trưởng Vicent Kompany trong 4 trận sau chiếc thẻ đỏ trực tiếp anh này phải nhận ở trận derby.

City cho biết họ sẽ gửi đơn kháng cáo về quyết định phạt thẻ đỏ với Kompany của trọng tài Chris Foy. Trong trường hợp kháng án không thành công, Kompany sẽ phải nghỉ chơi 4 trận, trong đó có 3 trận xuất phát từ chiếc thẻ đỏ này và 1 trận còn được "treo" từ trước. Lý do là đầu mùa này, trung vệ người Bỉ đã có một lần khác phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.



Kompany có thể phải nghỉ 4 trận vì chiếc thẻ đỏ này.


Bốn trận này sẽ là bốn trận rất quan trọng với Man City, trong đó có 2 trận bán kết Cúp Liên đoàn với Liverpool và 2 trận ở Premier League, gặp Wigan và Tottenham, đối thủ chính của hai đội bóng thành Manchester trong cuộc đua vô địch.

Về pha bóng dẫn tới chiếc thẻ đỏ của Kompany, có rất nhiều ý kiến trái chiều. Trung vệ người Bỉ rõ ràng đã phóng cả hai chân vào Nani, một hành động bị cho là quá nguy hiểm. Tuy nhiên pha quay chậm cho thấy anh đã chạm bóng trước. Ngoài ra, có vẻ như trọng tài Foy đã bị ảnh hưởng bởi sức ép mà các cầu thủ M.U, dẫn đầu là Rooney, tạo ra.



Thẻ đỏ có quá nặng?


HLV Mancini cố gắng tránh không bình luận về quyết định của trọng tài, vì sợ rằng những phát biểu có thể khiến ông bị phạt treo quyền chỉ đạo ở trận tiếp theo. Nhưng HLV người Italia khẳng định chắc chắn rằng Man City sẽ kháng án, và rất tin tưởng vào "chiến thắng".

Trong khi đó, HLV Alex Ferguson của M.U lại tin chắc quyết định của trọng tài là chuẩn xác. "Tôi nghĩ thế", Sir Alex trả lời khi được hỏi liệu đó có phải là một quyết định đúng của trọng tài. "Tôi đã thấy anh ta làm điều đó trước đó. Tôi nghĩ rằng nếu anh ta mà vào trúng Nani thì chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra".

Dù thế nào thì án phạt cũng đã được đưa ra. Và trong trường hợp kháng án bất thành, Mancini sẽ phải đối mặt với một bài toán cực khó ở hàng thủ. Trước trận đấu này, ông cũng đã mất trung vệ Kolo Toure và người em trai Yaya, người cũng có thể chơi được ở trung tâm hàng thủ khi cần, vì CAN 2012. Điều này cũng có nghĩa là Lescott-Savic sẽ mặc nhiên trở thành sự lựa chọn đầu tiên cho cặp trung vệ.


Theo thethaovanhoa.vn