11:14 23/11/2019

Man City - Chelsea: Cuộc đụng độ đỉnh cao

Rạng sáng mai (24/11), trận cầu đinh giữa Manchester City và Chelsea sẽ diễn ra ở Etihad trong khuôn khổ vòng 13 giải Ngoại hạng Anh (Premier League) 2019 - 2020. Đây là trận cầu hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn bởi mối duyên nợ của hai CLB này, cũng như lối chơi tấn công đẹp mắt mà hai đội theo đuổi.

Chú thích ảnh
Màn đối đầu giữa Man City và Chelsea luôn diễn ra hấp dẫn. Ảnh: Eurosport.

Trước trận đấu này, Chelsea đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng và hơn Man City đúng 1 điểm (26 so với 25 điểm). Do vậy, kết quả trận “siêu kinh điển” này còn có ý nghĩa quyết định lớn đến cục diện cuộc đua tranh các vị trí trong top 4 Premier League.

Nhà đương kim vô địch Man City đã bị đẩy xuống vị trí thứ tư sau trận thua 1 - 3 trước Liverpool ở vòng đấu trước, do vậy, việc trở về sân nhà Etihad ở vòng đấu này là cơ hội để họ lấy lại thể diện của “nhà vua”.

Nhiệm vụ này hẳn không dễ dàng với thầy trò Pep Guardiola, bởi Chelsea đang có tâm lý thoải mái hơn rất nhiều so với đối thủ khi họ không bị áp lực quá lớn về thành tích như Man City. Bên cạnh đó, Man xanh hiện đang gặp phải khủng hoàng về lực lượng bởi cơn bão chấn thương. Thậm chí, Pep Guardiola đã phải kéo tiền vệ phòng ngự Fernandinho về đá trung vệ cùng John Stones trong những trận đấu gần đây.

Chú thích ảnh
Phong độ ấn tượng thời gian qua giúp các cầu thủ Chelsea tự tin đối đầu Man City. Ảnh: Eurosport.

Trong khi đó, Chelsea dưới thời HLV Frank Lampard đang có phong độ tốt rất tốt. 8 vòng gần nhất ở giải Ngoại hạng Anh, The Blues thắng 7, chỉ nhận 1 thất bại. Đó cũng là trận thua chấp nhận được trước nhà ĐKVĐ Champions League Liverpool với tỷ số 1 - 2. Kể từ cuối tháng 9 tới nay, đội quân của HLV Frank Lampard toàn thắng cả 6 vòng gần nhất.

Những Tammy Abraham, Mason Mount hay Fikayo Tomori đều thi đấu bùng nổ và chững chạc tới không ngờ Ở Chelsea. Màn thể hiện của đội bóng trẻ trung, giàu tính chiến đấu và khát khao dưới sự lèo lái của “huyền thoại sống” Lampard giúp Chủ tịch CLB là tỷ phú người Nga Roman Abramovich tìm lại tình yêu với Chelsea và tạm quên đi ý định bán đội bóng London này. Đây thực sự là tin vui với người hâm mộ The Blues.

Màn so tài với nhà ĐKVĐ Man City lần này sẽ là một bài kiểm tra thực sự xem liệu đoàn quân trẻ của Lampard đã thực sự trưởng thành hay chưa.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ Man City luôn chơi thăng hoa mỗi khi được thi đấu tại Etihad và Chelsea đã phải tận mắt chứng kiến điều đó ở mùa giải năm ngoái. Ảnh: Eurosport.

Một điểm đáng chú ý trước trận cầu đinh này là Man City luôn chơi rất hay trước các đội bóng lớn mỗi khi được chơi trên sân nhà. Họ luôn có được động lực chơi bóng ở đây và hiếm khi để thua. Điểm tựa Etihad là một lợi thế lớn, cộng thêm bản lĩnh của một đội bóng đã 2 lần liên tiếp vô địch Premier League, Man City có đủ khả năng để khiến một Chelsea non trẻ của Lampard nếm mùi thất bại.

Mùa trước, Man City đã đè bẹp Chelsea 6 - 0 tại Etihad. Một kết quả cách biệt là khó lặp lại, nhưng thầy trò Pep Guardiola sẽ quyết tâm giành chiến thắng. Vì nếu Liverpool thắng Crystal Palace trong trận đấu diễn ra trước đó, khoảng cách giữa Man City với ngôi đầu bảng sẽ lên tới 12 điểm. Khi đó, giấc mơ bảo vệ ngôi vô địch của The Citizens gần như sẽ khép lại.

Sau 12 vòng đấu, Man xanh đã có 37 pha lập công, nhiều nhất Ngoại hạng Anh, trong khi The Blues cũng đã sở hữu 27 bàn, nhiều thứ 4 giải đấu. Với những gì đã thể hiện từ đầu mùa đến giờ, màn so tài giữa Man City và Chelsea hứa hẹn sẽ tạo ra cơn mưa bàn thắng.

Chú thích ảnh
Lampard và các học trò sẽ có chuyến đi đầy cảm xúc tới Etihad. Ảnh: Eurosport.

Có thể nói, mối duyên nợ giữa Lampard với Chelsea và Man City hồi còn khoác áo cầu thủ là khá đặc biệt. Sau 13 năm cống hiến cho Chelsea, trước khi chuyển sang New York City thi đấu, Lampard đã có 1 mùa giải thi đấu cho mượn tại Man City (mùa 2014 - 2015) và đây chính là đội bóng Anh cuối cùng mà ngôi sao tiền vệ này khoác áo. Trong mùa giải đó, Lampard đã ghi 1 bàn vào lưới đội cũ Chelsea. Bây giờ, khi trên cương vị HLV của Chelsea, ông sẽ thêm một lần có một dấu ấn khó quên nữa và lần trở lại Etihad lần này chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên với Super Frankie.

Trận “đại chiến” giữa Man City và Chelsea sẽ diễn ra lúc 0 giờ 30 phút ngày 24/11.

- Kể từ trận thua Manchester United hồi đầu mùa, The Blues vẫn đang có thành tích toàn thắng trên sân khách ở Premier League. Đoàn quân của HLV Frank Lampard đang là đội ghi nhiều bàn thắng trên sân khách nhất tại Premier League (2/3 số bàn thắng Chelsea ghi được mùa này cũng là ở sân khách).

- Man City đang là đôi ghi nhiều bàn thắng nhất trên sân nhà tính từ đầu mùa.
Minh Đăng/Báo Tin tức