11:08 23/11/2016

“Malaysia tìm ra chìa khóa giải mã tuyển Việt Nam”

So với màn trình diễn của Malaysia trong trận đấu với đối thủ yếu nhất bảng B Campuchia thì chiến thắng 2-1 của đội tuyển Việt Nam trước Myanmar thuyết phục hơn nhiều.

Ông Ong Kim Swee, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Malaysia tại cuộc họp báo ngày 22/11. Ảnh: TTXVN phát

Phóng viên TTXVN đưa tin từ Myanmar, sau khi xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar, HLV Ong Kim Swee của đội tuyển Malaysia khẳng định: “Sẽ có một hoặc hai thay đổi ở đội hình xuất phát. Sau khi chứng kiến Việt Nam đánh bại Myanmar 2-1, tôi nhận thấy đội tuyển Malaysia còn rất nhiều việc phải làm. Chúng tôi cần phải điều chỉnh một chút về chiến thuật. Tôi còn thêm một buổi tập nữa để quyết định chọn cầu thủ nào ra sân và đội sẽ chơi với chiến thuật nào.

Hàng phòng ngự hiện đang là mối quan tâm nhất đối với tôi. Chúng tôi đã để thủng lưới trong các trận giao hữu với Papua New Guinea (2-1), Afghanistan (1-1) và bây giờ là Campuchia. Chúng tôi chắc chắn phải xem lại cách chơi phòng ngự của mình. Các hậu vệ cần phải tập trung và chặt chẽ hơn khi tổ chức phòng ngự khu vực”. Phát biểu của HLV Ong Kim Swee với các phóng viên bản xứ khác hẳn với những tuyên bố ở buổi họp báo trước trận đấu.

Ở trận thắng Campuchia 3-2 hôm 20/11, HLV Ong Kim Swee sử dụng cặp trung vệ Shahrul Saad và Mohd Shahrom Kalam. Matthew Davies (trái) và Rizal Ghazali (phải). Trong tay ông Ong Kim Swee hiện còn 4 hậu vệ khác là Fadhli Shas- Khairul Helmi Johari (trung vệ), Nazirul Naim Che Hashim (trái), Ronny Harun (phải).

Tin mừng đối với HLV Ong Kim Swee là trước cuộc đối đầu tranh tấm vé đi tiếp vào vòng bán kết với đội tuyển Việt Nam, không có trường hợp chấn thương nào ở đội tuyển Malaysia. Cầu thủ chạy cánh Syazwan Zainon gặp đôi chút vấn đề sức khỏe từ trận thắng Campuchia, nhưng vẫn đủ thể lực để ra sân thi đấu cùng các đồng đội.

Nếu như đội trưởng đội tuyển Việt Nam Lê Công Vinh khẳng định HLV Nguyễn Hữu Thắng đã có cách để toàn đội thích nghi với điều kiện thời tiết nắng, nóng khi phải đá lúc 15h00, nhiệt độ ngoài trời hơn 30 độ C thì HLV Ong Kim Swee tự tin đây sẽ là lợi thế với đội bóng của mình.

Ông cho biết: “Chúng tôi có thể thích nghi và xử lý tình huống tốt hơn đội tuyển Việt Nam. Tôi hy vọng các cầu thủ có thể tận dụng được điều đó để tìm kiếm môt kết quả tích cực. Việt Nam là một đội bóng đồng đều với sự cân bằng giữa các tuyến và sẽ không dễ dàng cho chúng tôi khi đối đầu với họ. Chúng tôi còn nhiều việc phải làm nếu nhìn vào những khó khăn gặp phải ở trận đấu với Campuchia. Thật tốt nếu giành được chiến thắng nhưng chúng tôi vẫn còn một chặng đường dài để đi”.

TTXVN/Tin Tức