07:07 28/07/2014

Malaysia thương lượng ngừng bắn với hai phe Ukraine

Chính phủ Malaysia này đang đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn với Chính phủ Ukraine và nhóm ly khai, Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, để đảm bảo an toàn cho các nhà điều tra quốc tế đến khu vực hiện trường máy bay MH17.

Hãng thông tấn quốc gia Bernama của Malaysia ngày 28/7 đưa tin, chính phủ nước này hiện đang đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn với Chính phủ Ukraine và nhóm ly khai, Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, để đảm bảo an toàn cho các nhà điều tra quốc tế đến khu vực hiện trường máy bay MH17 của hãng Malaysia Airlines bị bắn rơi tại Torez, miền Đông Ukraine.

Thủ tướng tự phong của CH Nhân dân Donetsk tự xưng Alexander Borodai (trái) và các quan chức Malaysia trong buổi lễ bàn giao hai hộp đen của máy bay MH17 ở Donetsk. Ảnh: AFP-TTXVN


Trưởng nhóm điều tra đặc biệt của phái đoàn Malaysia, ông Khairil Hilmi Mokhtar cho biết khu vực ngừng bắn bao gồm cả hiện trường thảm kịch có bán kính 35 km. Ông cho biết việc đàm phán được giao cho nhóm điều tra quốc tế, bao gồm các nhà điều tra của Malaysia, Australia và Hà Lan, thu hồi những vật dụng còn lại của các nạn nhân và các mảnh vỡ của máy bay để phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, ông Khairil Hilmi cho biết không có khung thời gian liên quan đến việc đàm phán giữa hai bên.

Cũng theo Bernama, Thủ tướng Malaysia Najib Razak hôm 27/7 cho biết đã đạt được một thỏa thuận với lực lượng ly khai ở Ukraine nhằm cho phép cảnh sát quốc tế tiếp cận khu vực máy bay MH17 rơi và để các nhà điều tra xác định nguyên nhân vụ việc.


T.N