11:15 24/11/2016

Malaysia "tâm phục, khẩu phục" trước Việt Nam

Malaysia thua một cách "tâm phục, khẩu phục" trước đội tuyển Việt Nam trong lượt trận thứ 2 bảng B giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Suzuki Cup) 2016.

Pha tranh bóng quyết liệt giữa cầu thủ hai đội. Ảnh: Minh Tiến/TTXVN

Thừa nhận điều trên, Huấn luyện viên (HLV) Ong Kim Swee cũng cho rằng chủ nhà Myanmar sẽ gặp áp lực nhiều hơn ở trận đấu sắp tới với Malaysia để tranh chiếc vé vào Bán kết.

Cục diện bảng B ở AFF Cup 2016 đã trở nên gay cấn sau lượt trận thứ 2. Đội tuyển Việt Nam đã giành vé đi tiếp sau khi thắng 1-0 trước Malaysia. Chiếc vé còn lại sẽ là sự cạnh tranh của Malaysia và chủ nhà Myanmar, đội bóng đã thắng 3-1 trước Campuchia. Cả Malaysia và Myanmar đều được 3 điểm và trận đấu vào ngày 26/11 tới sẽ rất quan trọng với hai đội.

“Chúng tôi phải nhìn xa hơn trận thua Việt Nam vừa qua. Việc Malaysia có vượt qua vòng bảng hay không phụ thuộc vào chính bản thân chúng tôi. Tôi tin rằng Myanmar sẽ bị áp lực hơn, chứ không phải là Malaysia”, HLV Ong Kim Swee của Malaysia phát biểu.

Đội tuyển Malaysia đã chọn lối chơi thiên về phòng ngự trước đội tuyển Việt Nam ở trận đấu hôm qua (23/11). Tuy nhiên, Malaysia chỉ giữ sạch mành lưới cho đến phút 79, khi Nguyễn Trọng Hoàng thực hiện cú dứt điểm chính xác ở trong vòng cấm, đưa đội tuyển Việt Nam vượt lên dẫn trước.

HLV Ong Kim Swee cho rằng sự thiếu tập trung ở hàng thủ đã khiến Malaysia trả giá đắt trước đội tuyển Việt Nam: “Thật đáng thất vọng khi phải nhận thất bại trên. Các cầu thủ đã thực hiện chiến thuật được đề ra nhưng chúng tôi mất tập trung ở cuối trận và phải trả giá cho điều đó.

Các cầu thủ lẽ ra cần phải phá bóng tốt hơn trong tình huống dẫn đến bàn thua. Mặc dù vậy, tôi phải công nhận là chúng tôi đã thua trước một đội bóng giỏi hơn. Họ đã cố gắng thi đấu đến những phút cuối cùng và giành được điều mà mình muốn”.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Hữu Thắng bình luận về trận đấu: “Đây là trận đấu khó khăn đúng như tôi đã dự kiến. Malaysia đã phòng ngự rất tốt. May mắn đã mỉm cười với chúng tôi. Đội tuyển Việt Nam đã phá vỡ thế bế tắc và có được bàn thắng. Malaysia đã không gặp may trong những pha tấn công bằng bóng bổng”.

TTXVN/Tin Tức