01:19 14/01/2016

Malaysia, Philippines lo ngại mối đe dọa khủng bố mới

Ngày 14/1, cảnh sát Malaysia đã nâng cảnh báo an ninh quốc gia lên mức cao nhất trong bối cảnh vừa xảy ra vụ đánh bom vào trưa cùng ngày tại thủ đô Jakarta của Indonesia.

Khói bốc ra từ hiện trường vụ nổ trong loạt tấn công thủ đô Jakarta.

Hãng tin Bernama dẫn lời Tổng Thanh tra cảnh sát Hoàng gia Malaysia Khalid Abu Bakar cho biết các biện pháp an ninh tăng cường đã được áp dụng tại các địa điểm công cộng như trung tâm mua sắm và các điểm du lịch. Các biện pháp phòng ngừa bổ sung cũng sẽ được tiến hành tại các khu vực biên giới để ngăn chặn các phần tử khủng bố xâm nhập. Trong khi đó, những đối tượng thuộc diện theo dõi của cảnh sát do tình nghi liên quan đến các hoạt động khủng bố sẽ bị giám sát chặt chẽ.

Ông Khalid bảo đảm với người dân rằng tất cả nhân viên cảnh sát trên toàn quốc luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ. Ông cũng nhấn mạnh cảnh sát đã và đang đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn những sự cố như vậy ở Malaysia trong vài tháng qua, sau nhiều vụ việc liên quan đến khủng bố diễn ra trên toàn cầu.


Trong khi đó, lực lượng an ninh Philippines đã bày tỏ quan ngại về một mối đe dọa khủng bố “đang nổi lên”, sau khi xảy ra các vụ tấn công liều chết tại thủ đô Jakarta của Indonesia ngày 14/1.


Tuyên bố chung của quân đội và cảnh sát Philippines về các vụ tấn công trên ghi rõ: “Lực lượng an ninh Philippines nhận thức rõ về mối đe dọa đang nổi lên và đã triển khai những chiến dịch nhằm ngăn chặn các hành động khủng bố ở bất cứ nơi nào trên toàn quốc”. Người phát ngôn quân đội Philippines Restituto Padilla cho biết trong thời gian gần đây, nhà chức trách nước này chưa phát hiện bất cứ mối đe dọa cụ thể nào, tuy nhiên lực lượng an ninh vẫn tiếp tục theo dõi hoạt động của các nhóm khủng bố trong nước như Abu Sayyaf (ASG) hay Những chiến binh giải phóng Hồi giáo Bangsamoro (BIFF). Cả 2 nhóm này đều đã tuyên bố trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).


Cùng ngày, Singapore đã lên án các vụ tấn công gây nhiều thương vong tại Jakarta, khẳng định sẵn sàng hỗ trợ chính phủ Indonesia trong nỗ lực đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý. Bộ Ngoại giao Singapore cho biết nước này sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình.

TTXVN/Tin Tức