11:11 26/11/2021

Malaysia phát triển giống lúa mới bằng công nghệ hạt nhân

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, trong phiên họp Quốc hội ngày 25/11, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm Malaysia Ahmad Hamzah đã tiết lộ giống lúa biến đổi gien IS-21 đã được Bộ Khoa học, công nghệ và đổi mới (MOSTI) phát triển thành công nhờ sử dụng công nghệ hạt nhân. Giống lúa này được lấy theo tên của Thủ tướng Malaysia đương nhiệm Ismail Sabri Yaakob. 

Theo ông Ahmad, IS-21 được phát triển từ giống lúa MR219-sản phẩm của Viện Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Malaysia, khi MOSTI dùng tia gamma xử lý hạt giống MR219 để tạo thành giống lúa mới IS-21.

Thứ trưởng Ahmad cũng giải thích về các đặc tính nổi bật của giống lúa mới này như có thể phát triển trong mọi môi trường, phù hợp với hầu hết các loại đất trồng cùng khả năng miễn dịch với nhiều loại bệnh.

Mạnh Tuân (TTXVN)