04:06 07/04/2014

Malaysia phải nhập 30% nhu cầu gạo

Bộ trưởng Nông nghiệp Malaysia Ismail Sabri Yaakob cho biết, sản xuất lúa gạo hiện nay của Malaysia đáp ứng được 70% nhu cầu trong nước, số còn lại phải thông qua nhập khẩu.

Bộ trưởng Nông nghiệp Malaysia Ismail Sabri Yaakob cho biết, sản xuất lúa gạo hiện nay của Malaysia đáp ứng được 70% nhu cầu trong nước, số còn lại phải thông qua nhập khẩu.


 

Malaysia là một trong những nước nhập khẩu nhiều gạo.

Việt Nam là nước cung cấp gạo lớn nhất cho Malaysia, với 764.878 tấn trị giá 400 triệu USD vào năm 2012 và 658.120 tấn trị giá 247 triệu USD năm 2013. Ông Ismail Sabri cho rằng, gạo Việt Nam không những có giá cả hợp lý mà còn có chất lượng tốt.


Bộ trưởng Ismail Sabri cũng cho biết Malaysia đã lên kế hoạch tăng sản lượng gạo quốc gia để giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu vào năm 2020.


Malaysia là một trong những nước có lượng gạo nhập khẩu lớn, năm 2012 nước này nhập 983.000 tấn gạo và năm 2013, tăng lên 1,1 triệu tấn.


Kim Dung (P/v TTXVN tại Malaysia)