05:18 31/05/2022

Malaysia, Hàn Quốc triển khai lực lượng tham gia cuộc tập trận RIMPAC 2022

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, tàu Kapal Diraja (KD) Lekir của Hải quân Hoàng gia Malaysia đã được triển khai tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) 2022 dự kiến diễn ra tại Hawaii (Mỹ). Lễ triển khai tàu do Phó Đô đốc Datuk Abu Bakar Md Ajis của Hạm đội phía Tây chủ trì tại Cầu tàu Tác chiến, Căn cứ Hải quân Lumut ngày 30/5.

Chú thích ảnh
Tàu KD Lekir. Ảnh: Wikipedia

Tuyên bố của Bộ phận truyền thông chiến lược thuộc Bộ chỉ huy Hạm đội phía Tây Lumut RMN cho biết tàu KD Lekir sẽ quay trở lại căn cứ Lumut vào ngày 6/9 sau khi hoàn thành cuộc tập trận đa quốc gia trên biển do Hải quân Mỹ tổ chức từ ngày 29/6 – 4/8. Tàu KD Lekir sẽ do sĩ quan chỉ huy Cdr Mohd Asri Dasman đảm trách, với tổng hành trình di chuyển và tham gia tập trận trên biển là 99 ngày.

Theo tuyên bố, đây là lần thứ hai Hải quân Hoàng gia Malaysia tham gia cuộc tập trận kể từ lần ra mắt thành công đầu tiên năm 2018. Trong khuôn khổ cuộc tập trận, lần đầu tiên Hải quân Hoàng gia Malaysia sẽ thực hiện huấn luyện bắn tên lửa EXOCET MM40 bên ngoài vùng biển của Malaysia.

Hãng thông tấn Yonhap ngày 31/5 đưa tin hạm đội tàu chiến của Hải quân Hàn Quốc do Chuẩn đô đốc An Sang-min chỉ huy cùng 1.000 binh sĩ cùng ngày khởi hành đến Hawaii tham gia RIMPAC 2022.

Theo kế hoạch, Chuẩn đô đốc An Sang-min sẽ chỉ huy huấn luyện Đội viễn chinh (ESG), đánh dấu lần đầu tiên Hàn Quốc chỉ huy ESG diễn tập các hoạt động đổ bộ và các hoạt động phối hợp khác cùng với 13 tàu chiến của 8 quốc gia, với lực lượng tham gia lên tới 1000 lính thủy quân lục chiến.

Đây là lần thứ 17 Hàn Quốc tham gia RIMPAC. Hạm đội Hàn Quốc tham gia RIMPAC 2022 với lực lượng đông nhất từ trước tới nay, bao gồm tàu đổ bộ Marado 14.500 tấn, tàu khu trục Sejong Đại đế 7.600 tấn, tàu khu trục Munmu Đại đế 4.400 tấn, tàu ngầm Shin Dol-seok 1.800 tấn, máy bay giám sát hàng hải P-3, hai trực thăng Lynx và 9 xe thiết giáp tấn công đổ bộ. 

RIMPAC được tổ chức lần đầu vào năm 1971 nhằm tăng cường hợp tác giữa các nước tham gia trong việc đảm bảo các tuyến liên lạc trên biển và đối phó với các thách thức an ninh tiềm tàng trên biển.

Dự kiến RIMPAC 2022 có sự tham gia của lực lượng hải quân thuộc 28 quốc gia trên thế giới, bao gồm 41 tàu nổi, 5 tàu ngầm, 150 máy bay và gần 25.000 quân nhân.

 An Nguyễn - Ngọc Hiệp (TTXVN)